1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cảnh báo ngập do triều cường đạt đỉnh ở TPHCM từ chiều nay, 14/11

Tâm Linh

(Dân trí) - Triều cường đầu tháng 10 Âm lịch ở TPHCM sẽ xuất hiện vào giờ tan tầm 17h-19h tại các tuyến đường ven sông, kênh, rạch như ở quận 4, 6, 7, 12, Bình Thạnh, Bình Tân...

Theo ghi nhận của Đài Khí tượng thủy văn (KTTV) Nam Bộ, trong 24 giờ qua, mực nước tại hầu hết trạm đo tại vùng hạ lưu sông hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai lên chậm và ở mức cao.

Đến 7h ngày 14/11, mực nước đỉnh triều cao nhất thực đo tại một vài trạm ở TPHCM là: trạm Nhà Bè cao 1,46m và trạm Phú An cao 1,44m đều trên mức báo động (BĐ) I.

Đài KTTV dự báo mực nước tại vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 Âm lịch trong 1-2 ngày nữa, sau đó xuống lại. Đỉnh triều đợt này có thể xuất hiện vào ngày 14-15/11 (tức 2-3/10 Âm lịch), xấp xỉ hoặc thấp hơn mức BĐIII 0,05m.

Thời gian xuất hiện đỉnh triều vào 4h-6h và 17h-19h.

Cảnh báo ngập do triều cường đạt đỉnh ở TPHCM từ chiều nay, 14/11 - 1

Ngập do triều tại quận Bình Tân đợt triều tháng 10 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TPHCM đã có văn bản khẩn triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó đợt triều cường giữa tháng 11, đề nghị UBND các địa phương thường xuyên thông báo về diễn biến của đợt triều cường cho người dân biết để chủ động ứng phó.

Trong đó, công tác chuẩn bị bao gồm lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để kịp thời xử lý các vị trí bờ bao, cổng kiểm soát triều, kênh dẫn dòng xung yếu; vận hành hiệu quả các cửa xả, cống kiểm soát triều, trạm bơm; bố trí máy bơm nước di động để khắc phục ngay các điểm ngập úng do triều cường gây ra.

Các vị trí bờ bao, cống, cửa van ngăn triều xung yếu được rà soát, kiểm tra và chuẩn bị vật tư (lưới B40, vải bạt, bao tải đất, cát...) để gia cố bờ bao xung yếu ngay từ đầu, không để xảy ra tình trạng bể, tràn bờ bao, sự cố cửa van gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Riêng UBND quận 12, huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi cần chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, thiết bị kịp thời khắc phục sớm nhất nếu xảy ra sự cố thuộc các gói thầu của dự án đê bao bờ hữu ven sông Sài Gòn trên phạm vi địa bàn quản lý.

Cảnh báo ngập do triều cường đạt đỉnh ở TPHCM từ chiều nay, 14/11 - 2

Nước từ kênh Tẻ tràn vào đường Trần Xuân Soạn, quận 7, nơi đây luôn ngập do triều cường (Ảnh: Hoàng Hướng).

Công an TPHCM sẽ chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp thanh niên xung phong tổ chức lực lượng cơ động điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm bị ngập úng do triều cường gây ra; đồng thời phối hợp lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các điểm ngập úng do triều cường gây ra.

Đối với các tuyến đường ngập do triều cường, các đơn vị cần có biện pháp đảm bảo an toàn như lắp biển cảnh báo, rào chắn, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng..., nhằm tránh xảy ra tại nạn khi ngập úng. 

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư các dự án giao thông, hạ tầng đô thị, thủy lợi cần chủ động tổ chức kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý ngay các vị trí đê bao, bờ bao, kè, cống, kênh dẫn dòng xung yếu thuộc phạm vi các gói thầu dự án của đơn vị, nhất là các đoạn bờ bao bị tràn trong đợt triều cường này.

Đợt này, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam căn cứ vào tình hình thời tiết trên lưu vực, mực nước hồ, lưu lượng về hồ và diễn biến mực nước triều trên sông Sài Gòn, để kịp thời đề xuất Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong việc vận hành hồ Dầu Tiếng, nhằm đảm bảo an toàn công trình và giảm ngập lụt cho hạ du, tránh tổ hợp bất lợi do triều cường, mưa lớn kết hợp xả lũ.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố có 25 tuyến đường bị ngập nước (tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái).

Trong đó, 7 tuyến đường bị ngập nhiều nhất do triều cường ở quận 7, huyện Nhà Bè, Bình Chánh là: Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu, Đào Sư Tích, Lê Văn Lương, Nguyễn Bình, quốc lộ 50.