1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ: Thưởng Tết âm lịch cao nhất 250 triệu đồng

(Dân trí) - Chiều ngày 4/1, thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ: Sở này vừa tổng hợp mức thưởng Tết của khoảng 100 doanh nghiệp trên địa bàn TP. Theo đó, mức thưởng cao nhất Tết âm lịch là 250 triệu đồng.

Ông Trần Vinh Quang - Trưởng phòng Quản lý Lao động - Việc làm (Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ) - cho biết, trước đó Sở có gửi văn bản cho khoảng 300 doanh nghiệp (DN) hoạt động trên địa bàn TP đề nghị tổng hợp mức lương năm 2011 và mức thưởng Tết dương lịch, âm lịch năm 2012. Cuối tháng 12/2011, qua thống kê của Sở LĐ-TB&XH TP có khoảng 100 DN (bao gồm: các DN có cổ phần vốn Nhà nước; DN dân doanh và DN FDI ) có báo cáo bằng văn bản các mức lương, thưởng về Sở.

Cụ thể, tiền lương năm 2011 của khối DN FDI cao nhất khoảng 11,4 triệu đồng/tháng và thấp nhất 1,9 triệu đồng. Khối DN có cổ phần vốn Nhà nước tiền lương năm 2011 cao nhất là 5,2 triệu đồng/tháng; thấp nhất 1,8 triệu đồng. Còn khối DN dân doanh, cao nhất 4,5 triệu đồng/tháng và thấp nhất là 1,9 triệu đồng. Trung bình mức lương năm 2011 của 3 khối DN này dao động từ 2,5 triệu đồng- 4,5 triệu đồng/tháng.

Cần Thơ: Thưởng Tết âm lịch cao nhất 250 triệu đồng - 1
Mức thưởng Tết bình quân cho người lao động ở Cần Thơ nhìn chung có cao hơn năm trước (ảnh minh họa)
 
Năm qua, cũng như nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước, tình hình hoạt động kinh doanh của nhiều DN ở TP Cần Thơ cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, lãnh đạo các đơn vị vẫn cố gắng tính toán để có mức thưởng Tết hợp lý cho người lao động. So với Tết năm 2011, Tết năm 2012 này mức thưởng Tết có cao hơn nhưng không đáng kể.
 
Cụ thể, mức thưởng Tết dương lịch và âm lịch cao nhất thuộc về khối DN dân doanh: Tết dương lịch 70 triệu đồng và âm lịch là 250 triệu đồng. Trong khi mức thưởng Tết dương lịch và âm lịch “cao ngất ngưởng” thì mức thưởng thấp nhất ở loại hình DN này chỉ từ 200.000 đồng - 500.000 đồng.

Đối với các DN FDI, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là 12 triệu đồng và âm lịch là 50 triệu đồng; mức thưởng Tết âm lịch thấp nhất ở loại hình DN này là 2,5 triệu đồng; mức thưởng Tết bình quân từ 2,5 triệu đồng- 9,5 triệu đồng.

Các DN có cổ phần vốn Nhà nước, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là 36 triệu đồng và âm lịch cao nhất là 44 triệu đồng; mức thưởng Tết dương lịch thấp nhất là 500.000 đồng, âm lịch là 1,8 triệu đồng; mức thưởng Tết bình quân từ 2 triệu đồng- 6,5 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Vinh Quang cho biết, qua báo cáo sơ bộ của nhiều DN khác thì mức thưởng Tết âm lịch trung bình là 1 tháng lương thực lĩnh. Mức thưởng này có thể thấp nhưng cơ bản cũng góp phần giúp người lao động vui xuân đón Tết an lành. 

Huỳnh Hải