1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ bắn pháo hoa đón giao thừa 2013 tại 6 điểm

(Dân trí) - Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ vừa cho biết, trong đêm giao thừa 2013, dự kiến thành phố sẽ tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa mừng năm mới phục vụ nhu cầu vui xem của người dân thành phố.

Tại quận trung tâm Ninh Kiều, một điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực nhà hàng Hoa Sứ (phường Cái Khế); một điểm bắn tầm cao khác là tại quận Cái Răng gần vực khu dân cư 586 để phục vụ nhu cầu vui xem của người dân ở khu vực nội ô TP.

Trong khi đó, các quận, huyện gồm: Thốt Nốt, Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, mỗi địa phương một điểm bắn pháo hoa vào đêm giao thừa để phục vụ nhu cầu vui xem giải trí của người dân ở các khu vực ngoại thành.

Ông Trương Công Quốc Việt, Trưởng phòng Kế hoạch- Tài chính (Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ), cho biết, toàn bộ kinh phí để bắn pháo hoa giao thừa năm mới đều được thực hiện bằng hình thức xã hội hóa.

Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ cũng cho biết, mừng Xuân Quý Tỵ 2013, mừng Đảng quang vinh, TP Cần Thơ sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, văn hóa nghệ thuật - thể thao để phục vụ nhu cầu vui Xuân đón Tết của người dân.

Cần Thơ sẽ có nhiều hoạt động mừng Xuân Quý Tỵ 2013. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Cần Thơ sẽ có nhiều hoạt động mừng Xuân Quý Tỵ 2013. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), TP tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ, viếng tượng đài Bác Hồ và họp mặt ôn lại 83 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 4/2 (nhằm 24 tháng Chạp).

Tối 9/2 (nhằm 29 tháng Chạp), TP tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Xuân Quý Tỵ với quy mô hoành tráng, có sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ, ca sĩ đến từ các đoàn nghệ thuật TP Cần Thơ và TPHCM, chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH TP Cần Thơ. Sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa TP tiếp tục tổ chức các tiết mục văn hóa - văn nghệ phục vụ nhân dân chờ xem bắn pháo hoa, đón giao thừa.

Hoạt động văn nghệ phục vụ nhân dân tại các quận, huyện; vui chơi giải trí phục vụ thiếu nhi bắt đầu từ 3/2 đến 15/2 (nhằm 23 tháng Chạp đến mùng 5 Tết).

Khai mạc Tuần văn hóa - thể thao từ ngày 3/2 (23 tháng Chạp) với các hoạt động: Liên hoan ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm Xuân tại công viên Lưu Hữu Phước. Trưng bày sách; Hội báo Xuân Quý Tỵ tại thư viện TP. Tại Bảo tàng TP có: trưng bày gian văn hóa Việt, Hoa, Khmer về phong tục cổ truyền của dân tộc trong những ngày Tết; triển lãm hình ảnh, tư liệu chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - những mốc son lịch sử tại Bảo tàng TP; tổ chức chương trình “Sắc Xuân miệt vườn”.

Các hoạt động thể dục thể thao từ 3/2 đến 13/2 (23 tháng Chạp đến mùng 4 Tết) như: Đua xe đạp TP Cần Thơ mở rộng; Hội thi múa lân và Hội diễn võ thuật; tổ chức thi đấu các môn thể thao, trò chơi dân gian; Hội thi cây cảnh nghệ thuật và hội thi chim hót.

Tổ chức Hội chợ Xuân Quý Tỵ từ 30/1 đến 5/2; tổ chức chợ hoa Xuân tại khu vực bến Ninh Kiều, đường Hoàng Văn Thụ; Tết quân dân tại một số quận, huyện trên địa bàn TP; ngày hội ẩm thực, liên hoan ẩm thực ngày Tết từ 2/2- 4/2 (22 đến 24 tháng Chạp).

Lãnh đạo UBND TP cũng yêu cầu các địa phương trang trí đèn hoa, đèn dây văng, trang trí hoa kiểng, tuyên truyền vận động nhân dân làm sạch đẹp đường phố để tạo điểm nhấn, làm đẹp mỹ quan đô thị của TP.
 
Huỳnh Hải