1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần làm rõ 73 bộ hài cốt “cậu” Thủy tìm được tại Đắk Lắk

(Dân trí) - Cũng như ở Quảng Trị, tại Đắk Lắk, bằng phương pháp áp vong nhập hồn, Nguyễn Văn Thúy cùng Ngân hàng CSXH Việt Nam đã cất bốc, quy tập 73 bộ hài cốt liệt sĩ. Số hài cốt liệt sĩ này cần được cơ quan chức năng có thẩm quyền làm rõ.

Áp vong nhập hồn để tìm liệt sĩ

Theo Sở Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Đắk Lắk, 73 bộ hài cốt liệt sĩ này được quy tập trong 2 đợt (đợt 1 từ ngày 29-31/12/2012 và đợt 2 từ ngày 6-9/3/2013). Địa điểm quy tập là tại Km 106, 107, 108 thuộc quốc lộ 14, đoạn gần cầu 110, giáp ranh giữa Đắk Lắk và Gia Lai. Nơi phát hiện hài cốt cách quốc lộ 14 từ 150 mét đến 1.500 mét về phía 2 bên đường, thuộc địa phận thôn 1, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Cũng với kịch bản y chang như ở Quảng Trị, Bình Phước, “nhà tâm linh” Nguyễn Văn Thúy đã dùng hình thức áp vong nhập hồn vào cán bộ, nhân viên Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (CSXH), có cả cán bộ phụ nữ xã Ea H’leo… để xác định vị trí có hài cốt liệt sĩ.

Tại đây, có 18 điểm được “nhà tâm linh” Nguyễn Văn Thúy xác định có hài cốt liệt sĩ, quy tập được 73 hài cốt. Các điểm quy tập đều có mảnh xương sọ, xương cục, mảnh xương ống tay, ống chân, trong đó có một số mảnh xương ống chân dài 12-20cm, có trường hợp xương hàm còn dính răng.

Trong 73 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập có 10 hài cốt có tên, họ, quê quán; 5 hài cốt chỉ có tên và tên đệm, tên viết tắt (ghi trên di vật), số hài cốt còn lại chưa rõ danh tính, tên tuổi. Trong 73 bộ hài cốt liệt sĩ này có 3 trường hợp được gia đình đưa hài cốt về quê an táng qua xác minh thông tin trên di vật và đối chiếu thông tin gia đình cung cấp cho cơ quan chức năng.

Hài cốt an táng chưa được giám định ADN

Điều đáng nói ở đây mặc dù có sự giám sát của chính quyền địa phương, nhưng việc “cậu” Thủy cùng với Ngân hàng CSXH tiến hành cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại huyện Ea H’leo lại diễn ra vào ban đêm. Theo ghi chép của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk, việc khai quật, hốt cốt được triển khai từ 17h đến 23h hàng ngày.

Trong quá trình quy tập, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở này có kế hoạch phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN. Tuy nhiên, theo ý kiến của quần chúng nhân dân đề nghị không lấy mẫu sinh phẩm vì việc quy tập công khai.

Sau khi số hài cốt này được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, Sở LĐ-TB&XH tỉnh này đã có công văn xin ý kiến của Cục Người có công - Bộ LĐ-TB&XH để lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN đối với số hài cốt liệt sĩ này. Sau đó Cục Người có công đã có công văn trả lời trước mắt chưa lấy mẫu sinh phẩm hài cốt để giám định ADN vì toàn bộ hài cốt đã được an táng tại nghĩa trang.

Ông Nguyễn Quang Trường, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc triển khai quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ea H’leo của “cậu” Thủy và Ngân hàng CSXH tổ chức rất gấp gáp, diễn ra vào những ngày nghỉ, vào lễ tết nên gây không ít khó khăn cho chính quyền địa phương trong việc lên lịch làm việc, gửi giấy mời thông báo cho các cơ quan chức năng.

Sau đó Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Lắk cử lực lượng quân đội, công an giám sát, việc quy tập còn có sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk, trong quá trình quy tập không thấy có báo cáo gì.
 

Liên quan đến 73 bộ hài cốt liệt sĩ có sự tham gia của “cậu” Thủy và Ngân hàng CSXH quy tập tại xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - bà Mai Hoan Niê Kdăm - cho biết: “Thời gian gần đây sau khi được cơ quan công an báo cáo, tỉnh cũng đã chủ động có văn bản xin giám định ADN nhưng chưa được Bộ đồng ý. Sau khi đối tượng Thúy bị bắt, tỉnh sẽ chỉ đạo, phối hợp với công an tiếp tục xin xét nghiệm lại ADN. Nếu không phải là hài cốt liệt sĩ sẽ có báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xin ý kiến đưa ra khỏi nghĩa trang liệt sĩ. Quan điểm của tỉnh là phải làm rõ, chứ nếu để xương trâu, xương bò… nằm trong nghĩa trang sẽ xúc phạm anh linh các anh hùng liệt sĩ”.

 
Viết Hảo