1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Cần gần 1.500 tỉ đồng để đóng cửa nghĩa trang Bình Hưng Hòa

(Dân trí) - Cuối tuần qua, UBND quận Bình Tân và sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM đã đệ trình UBND TP kế hoạch di dời 70.000 ngôi mộ ra khỏi nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Theo đó, TP cần hơn 1.444 tỉ đồng để đóng cửa nghĩa trang này.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa là một nghĩa trang có từ lâu đời, rộng đến 60ha nằm trong địa giới quận Bình Tân. Mười năm trở lại đây, tốc độ đô thị hóa và dân số tăng nhanh đã biến khu vực này trở thành một khu đô thị sầm uất, không còn là một vùng sản xuất nông nghiệp. Do vậy, nghĩa trang Bình Hưng Hòa trở thành một khu ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

 

Nghiêm trọng nhất là vấn đề nước sạch. Phần lớn khu vực dân cư bao quanh nghĩa trang chưa có hệ thống cấp nước sạch, nước phục vụ sinh hoạt chủ yếu là nước ngầm. Kết quả thí nghiệm sinh hóa mẫu nước từ giếng khoan của người dân lại cho thấy: các chỉ số nhiễm bẩn từ chất hữu cơ mai táng thẩm thấu qua đất là rất lớn. Vì vậy, UBND TP đã quyết định di dời nghĩa trang này.

 

Theo kế hoạch mới nhất của sở TN-MT và quận Bình Tân vừa đệ trình lên UBND TP, dự án sẽ chính thức khởi động vào tháng 7/2008. Sau khi làm xong công tác hỗ trợ, bồi thường, khoảng tháng 8/2008 TP sẽ bắt đầu di dời những ngôi mộ đầu tiên. Cho đến năm 2011, 65.000 mộ sẽ được cải táng về nghĩa trang Đa Phước (huyện Bình Chánh), số còn lại đưa về nghĩa trang Hóa An (Đồng Nai).

 

Trong tổng số 1.444 tỉ chi cho việc đóng cửa nghĩa trang Bình Hưng Hòa, 1.150 tỉ là dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ bốc mộ. Ngoài đất đai, nhà cửa của người dân trong khu vực bị giải tỏa được bồi thường, mỗi ngôi mộ còn được hỗ trợ chi phí cải táng là 3 triệu đồng. Các chi phí đào, bốc, di chuyển và xây mộ mới cũng được hỗ trợ từ 3 đến 8 triệu tùy trường hợp mộ đất hay mộ kiên cố. 

 

Chi phí này sẽ do ngân sách Nhà nước bỏ ra. Sau khi giải tỏa xong khu nghĩa trang này, số tiền đó sẽ được hạch toán vào giá trị công trình khi chọn nhà thầu đầu tư xây dựng khu đất này để hoàn trả lại ngân sách.

 

Ngoài ra, sở TNMT cũng đề xuất dành 10 ha trong khu vực 60 ha nghĩa trang Bình Hưng Hòa sau khi giải tỏa để xây dựng khu trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, một công viên hỏa táng và lưu giữ cốt đảm bảo hợp vệ sinh môi trường, hiện đại, hài hòa với cảnh quan xung quanh. Nếu được vậy, công viên này có khả năng lưu giữ 50.000 cốt.

 

Tùng Nguyên