1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cận cảnh quá trình tàu ngầm Hoàng Sa lặn, nổi thành công

(Dân trí) - Buổi thử nghiệm kéo dài khoảng gần 3 tiếng, ông Nguyễn Quốc Hòa trực tiếp ngồi vào khoang lái để điều khiển.

Buổi thử nghiệm kéo dài khoảng gần 3 tiếng, ông Nguyễn Quốc Hòa trực tiếp ngồi vào khoang lái để điều khiển.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa (Thái Bình), người sáng chế ra tàu ngầm Hoàng Sa cho biết, trong buổi thử nghiệm vào chiều ngày 9/11, chiếc tàu ngầm này đã thực hiện thành công tính năng lặn, nổi trong bể nước. Đặc biệt một số tính năng khác như: Liên lạc thủy âm, hệ thống liên lạc tầm xa, hệ thống dẫn đường, hệ thống sona dò quét đáy biển về cơ bản cũng thu được kết quả khá ấn tượng.

Buổi thử nghiệm kéo dài khoảng gần 3 tiếng, ông Nguyễn Quốc Hòa trực tiếp ngồi vào khoang lái để điều khiển. Doanh nhân người Thái Bình cho biết, so với tàu ngầm Trường Sa chế tạo vào năm ngoái, tàu ngầm mini Hoàng Sa được ông cải tiến và sử dụng nhiều công nghệ mới với cấu tạo nhỏ gọn, đơn giản hơn rất nhiều: “Trong buổi thử nghiệm, điều tôi ưng ý nhất là khả năng quan sát bên trong, bên ngoài của con tàu qua kính chịu lực rất tốt, cho hình ảnh như thật mà không phải sử dụng đến camera dẫn đường”.

Theo doanh nhân này, tàu ngầm Hoàng Sa có thể hoạt động trong vòng bán kính 400km, hệ thống đảm bảo sự sống của con tàu kéo dài trong khoảng thời gian 3 ngày, 3 đêm. Tàu ngầm Hoàng Sa dự kiến sẽ được ông hoàn thiện trong 10 ngày tới trước khi đưa ra thử nghiệm trên biển.

Dự án tàu ngầm Hoàng Sa được ông Hòa thực hiện từ tháng 10/2014, tàu có trọng lượng khoảng 9 tấn vỏ ngoài được chế tạo bằng thép cường lực cao, bên trong sử dụng động cơ hiện đại. Đặc biệt, toàn bộ hệ thống lái tập trung trước mặt người lái tàu, giúp việc điều khiển thuận tiện, dễ dàng hơn.

Ngoài ra, theo thiết kế, tàu ngầm Hoàng Sa có thể vượt qua bùn, bãi cạn nhờ hệ thống vít và trục xoắn ở dưới bụng con tàu. Ngoài dự án tàu ngầm Hoàng Sa, ông Nguyễn Quốc Hòa cũng đã từng chế tạo tàu ngầm Trường Sa 1 vào năm 2013.

 

Cận cảnh con tàu Hoàng Sa do doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa chế tạo
Cận cảnh con tàu Hoàng Sa do doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa chế tạo

 


Trong buổi thử nghiệm vào chiều 9/11, ông Hòa trực tiếp ngồi vào khoang lái để điều khiển

Trong buổi thử nghiệm vào chiều 9/11, ông Hòa trực tiếp ngồi vào khoang lái để điều khiển

 

Các tính năng lặn, nổi của con tàu hoạt động khá tốt. Đặc biệt một số tính năng khác như: Liên lạc thủy âm, hệ thống liên lạc tầm xa, hệ thống dẫn đường, hệ thống sona dò quét đáy biển về cơ bản cũng thu được kết quả khá ấn tượng.
Các tính năng lặn, nổi của con tàu hoạt động khá tốt. Đặc biệt một số tính năng khác như: Liên lạc thủy âm, hệ thống liên lạc tầm xa, hệ thống dẫn đường, hệ thống sona dò quét đáy biển về cơ bản cũng thu được kết quả khá ấn tượng.

 

Ông Hòa cho hay, tàu ngầm Hoàng Sa do ông chế tạo có thể hoạt động trong bán kính 400km, hệ thống đảm bảo sự sống của con tàu kéo dài trong khoảng thời gian 3 ngày, 3 đêm
Ông Hòa cho hay, tàu ngầm Hoàng Sa do ông chế tạo có thể hoạt động trong bán kính 400km, hệ thống đảm bảo sự sống của con tàu kéo dài trong khoảng thời gian 3 ngày, 3 đêm

 


Dự án tàu ngầm Hoàng Sa được ông Nguyễn Quốc Hòa thực hiện từ tháng 10/2014, tàu có trọng lượng khoảng 9 tấn vỏ ngoài được chế tạo bằng thép cường lực cao.

Dự án tàu ngầm Hoàng Sa được ông Nguyễn Quốc Hòa thực hiện từ tháng 10/2014, tàu có trọng lượng khoảng 9 tấn vỏ ngoài được chế tạo bằng thép cường lực cao.

 

Tàu ngầm Hoàng Sa dự kiến sẽ được ông hoàn thiện trong 10 ngày tới sau đó sẽ được đưa ra thử nghiệm trên biển.
Tàu ngầm Hoàng Sa dự kiến sẽ được ông hoàn thiện trong 10 ngày tới sau đó sẽ được đưa ra thử nghiệm trên biển.

Hà Trang.