1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Cán bộ xã bị tố chiếm đoạt tiền mua BHYT của dân

(Dân trí) - Những ngày vừa qua hàng chục người dân ở 2 thôn 6 và 7 xã Tam Mỹ Tây (huyện Núi Thành) đã kéo đến nhà bà Phan Thị Thu Dung, cán bộ dân số xã Tam Mỹ Tây, yêu cầu bà này cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) như đã hứa khi thu tiền.

Cán bộ xã bị tố chiếm đoạt tiền mua BHYT của dân - 1
Không có biên lai nên một số người dân đã yêu cầu bà Dung ghi giấy viết tay nhận tiền mua BHYT.

Theo phản ánh của các hộ dân, hầu hết các gia đình trong 2 thôn đều nộp tiền đăng ký mua từ 3 - 4 thẻ BHYT (mỗi thẻ BHYT trị giá 240.000 đồng) nhưng tiền nộp đã 3 tháng mà vẫn không thấy bà Dung đưa thẻ BHYT về. Người dân cho rằng số tiền thu được (ước tính hàng trăm triệu đồng) bà Dung đã đem gửi ngân hàng, sửa lại nhà và cho vay lấy lãi.

Bức xúc vì không có thẻ BHYT để khám chữa bệnh, tập thể người dân đã gửi đơn lên xã Tam Mỹ Tây nhưng xã nói không biết chuyện bà Dung thu tiền mua BHYT của dân nên đề nghị người dân gửi đơn lên huyện để được giải quyết.

Được biết khi thu tiền BHYT của dân, bà Dung không có biên lai nhận tiền, nhiều người đã thắc mắc hỏi nhưng bà Dung nói không cần biên lai vì “bà con lối xóm với nhau”. Tuy nhiên trong số những người mua BHYT cũng có người yêu cầu bà Dung viết giấy tay thay biên lai nhận tiền.

Tiền đã nộp từ tháng 4 nhưng đến tháng 7 vẫn chưa nhận được thẻ BHYT nên ông Lương Tài (mua đến 4 thẻ BHYT) đã đến nhà bà Dung hỏi cho ra nhẽ. Bà Dung chỉ trả lời chung chung là “ở trên chưa đưa về” rồi nói ông Tài cứ về khi nào có thì đem đến cho. Quá bức xúc gia đình ông Tài đã gửi đơn lên huyện nhờ giải quyết.

Không riêng gì gia đình ông Tài mà 450 hộ dân thôn 7 (xã Tam Mỹ Tây) cũng bị bà Dung thu tiền mà chưa nhận được BHYT. Nhiều gia đình cho biết do có người thân bị bệnh hiểm nghèo nên mua BHYT để đỡ gánh nặng nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thẻ BHYT và bệnh nhân thì cứ phải chờ.

Nhiều người làm gắt khiến bà Dung phải viết giấy cam kết: “Trong thời gian bảo hiểm nộp là 30 ngày, chưa có thẻ bảo hiểm, nếu ai có đau đột xuất, đi đột xuất thì lấy biên lai thu viện phí, về đại lý thanh toán lại, người viết Phan Thị Thu Dung” - trích nguyên văn tờ giấy biên nhận của bà Dung.

Chiều ngày 25/8, trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Văn Quyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, cho biết: “Huyện đã nhận được thông tin từ xã và xác định vụ việc là có thật. Ngay sáng 24/8 huyện đã cử đoàn thanh tra lên làm việc với xã để tiến hành kiểm tra xử lý”.

Công Bính