1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cải thiện an sinh xã hội của Việt Nam "không quá tốn kém"

(Dân trí) - Đó là nhận định của ông Michael Cichon - Tổng Vụ trưởng An sinh Xã hội, Tổ chức Lao Động Quốc tế (ILO). Theo đó, các giải pháp để xóa bỏ khoảng cách về an sinh xã hội sẽ chiếm không quá 3% ngân sách hàng năm.

Tại phiên đầu tiên của diễn đàn ASEM về Lưới an toàn xã hội diễn ra ở Hà Nội ngày 18/4, ông Michael Cichon đã có bài tham luận đánh giá về những chính sách an sinh xã hội (ASXH) của Việt Nam.

Theo ông Cichon, Việt Nam đã có những nỗ lực đẩy mạnh hệ thống ASXH như phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ban hành các chính sách thị trường lao động... Trong đó, chỉ riêng việc ưu tiên xóa bỏ khoảng cách về diện bao phủ chăm sóc sức khỏe cho mọi đối tượng từ nay đến năm 2014 được ILO đánh giá là mục tiêu khá tham vọng.

Mặc dù vậy, ông Cichon cho rằng cũng phải sau 4 năm nữa thì không gian tài khóa của Việt Nam mới có thể mở rộng đủ để cải thiện dần sàn ASXH. Sàn ASXH là một sáng kiến của Liên Hợp Quốc, gồm 4 hình thức đảm bảo cơ bản: tiến tới chăm sóc sức khỏe cho mọi đối tượng; bảo đảm thu nhập cho trẻ em; trợ giúp người thất nghiệp, người thiếu việc làm và người nghèo; đảm bảo thu nhập cho người già và người khuyết tật.

Hiện nay sáng kiến này mới được triển khai ở Việt Nam tới giai đoạn đánh giá hiện trạng. Sắp tới, Việt Nam có thể thiết kế một chuỗi chính sách hướng tới việc thực thi sáng kiến này. Theo đánh giá của ILO, dự kiến đến năm 2020 khoảng cách còn lại của sàn ASXH Việt Nam sẽ được thu hẹp với chi phí xấp xỉ 2,4% GDP. Ông Cichon nhận định, khoảng cách này sẽ dần được xóa bỏ trong khoảng 15 năm tới mà không đòi hỏi nguồn chi ngân sách quá lớn.

Hơn 150 đại biểu đến từ nhiều quốc gia châu Âu, châu Á và các tổ chức quốc tế đã có mặt tại Hà Nội để tham dự diễn đàn, kéo dài trong hai ngày 18, 19/4. 

N.T