1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Cải tạo nghĩa trang liệt sĩ bằng cách… san phẳng phần mộ

(Dân trí) - Rất nhiều người có thân nhân đang yên nghỉ ở nghĩa trang liệt sĩ xã Đại Quang (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) rất bức xúc trước việc một đơn vị thi công làm ăn cẩu thả, san phẳng hết các phần mộ để tiến hành cải tạo.

Sáng 20/6, bà Nguyễn Thị Thùy tất tả chạy xe máy từ Đà Nẵng về quê và ghé nghĩa trang liệt sĩ xã Đại Quang để thăm phần mộ của mẹ bà đang nằm ở đây, và rất bất ngờ khi thấy phần mộ của mẹ bà đã bị đơn vị thi công san phẳng.


Nghĩa trang liệt sĩ xã Đại Quang, huyện Đại Lộc hiện đang được cải tạo, sửa chữa.

Nghĩa trang liệt sĩ xã Đại Quang, huyện Đại Lộc hiện đang được cải tạo, sửa chữa.

Bới lớp cát vừa được lấp lại sơ sài, bà yên tâm phần nào khi phần ở dưới không bị ảnh hưởng gì. Bà cho biết, hôm qua bà có nghe người dân báo xã Đại Quang có tổ chức cải tạo, chỉnh trang lại nghĩa trang liệt sĩ nhưng bà là người có thân nhân được chôn cất tại đây mà không được nghe thông báo.

Còn ông Lê Bê có phần mộ cha cũng đang được chôn cất tại đây, sáng ngày 20/6 cũng đến nghĩa trang xem khi nghe tin báo đơn vị thi công tự ý san phẳng phần mộ xúc đổ ra ngoài bờ tường, múc luôn cả bát hương, tấm bia.

Bà Thùy đang kiểm tra phần hài cốt của thân nhân sau khi phần mộ ở trên bị san phẳng
Bà Thùy đang kiểm tra phần hài cốt của thân nhân sau khi phần mộ ở trên bị san phẳng

Ông Bê bức xúc: “Không biết xã và đơn vị thi công làm ăn kiểu gì, không họp dân, không thông báo mà tự ý cải tạo rồi múc luôn phần nấm mộ cùng bia và nồi hương đổ ra ngoài bờ rào…”.

Theo những người dân có thân nhân được chôn cất ở nghĩa trang cho biết, những phần mộ có hài cốt âm dưới mặt đất khi đơn vị thi công có thể không ảnh hưởng nhưng nhiều ngôi mộ có hài cốt nổi lên trên chắc chắc sẽ bị ảnh hưởng.

Bà Thùy, ông Bê trao đổi với PV

Để tìm hiểu vụ việc, sáng 20/9, PV Dân trí đến trụ sở xã Đại Quang gặp lãnh đạo để trao đổi nhưng từ Bí thư đến Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch xã đều đi vắng; hỏi thăm cán bộ xã thì được biết, tất cả lãnh đạo đã đi họp ở huyện.

Sau khi xin số của Chủ tịch xã là ông Đoàn Tám để gọi xin cuộc hẹn nhưng điện thoại ông Tám tắt máy, không liên lạc được.

Đống xà bần, nồi hương… bị đơn vị thi công đổ ra ngoài hàng rào nghĩa trang
Đống xà bần, nồi hương… bị đơn vị thi công đổ ra ngoài hàng rào nghĩa trang

Trong sáng 20/6, PV đã gặp và trao đổi với bà Võ Thị Hồng Nhung – Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Đại Lộc về vụ việc. Bà Nhung cho biết, sau khi đơn vị thi công tiến hành san ủi hết các nấm mộ và mang đổ ra ngoài, cũng đã có một số gia đình đến kiểm tra phần hài cốt ở dưới nhưng chưa có vấn đề gì.

Bà Nhung cho hay, việc cải tạo nghĩa trang liệt sĩ Đại Quang có trong đề án nâng cấp, sửa chữa của huyện Đại Lộc với kinh phí hơn 1 tỉ đồng, trong đó có nâng cấp phần mộ. Nghĩa trang liệt sĩ xã hiện có 206 mộ, trong đó có 91 mộ vô danh, 115 mộ có tên.

“Chủ trương làm là đúng nhưng cách làm của xã (chủ đầu tư) chưa đúng, xã không thông báo cho gia đình biết để phối hợp cùng làm, cùng biết nâng cấp đến mức độ nào; xã cũng không nên thi công hàng loạt”, bà Nhung nói.

Trưa ngày 20/6, PV đã trao đổi với ông Trần Văn Mai – Chủ tịch huyện Đại Lộc – để hiểu rõ hơn về vụ việc.

Theo ông Mai, sau khi sự việc xảy ra, sáng 20/6, huyện đã họp với lãnh đạo xã cùng ngành chức năng liên quan. Ông Mai cho biết, theo trình bày của xã thì việc thi công nghĩa trang không có vấn đề gì nhưng thân nhân các gia đình nghĩ là có vấn đề.

Ông Mai cũng cho biết, xã Đại Quang đã làm sai khi không họp dân. Ngay trong cuộc sáng 20/6, huyện chỉ đạo xã và đơn vị thi công phải giải quyết hết các phần đất, cát, xà bần đã được đưa ra ngoài vào lại bên trong.

Những tấm bia bị hư hỏng, không còn tên tuổi thì đưa vào lại nghĩa trang và tập trung vào một khu, đất cát chung vào một khu và làm thành một mộ chung. Các mộ liệt sĩ mua cờ Tổ quốc trải lên trên và đậy bạt lại để bảo vệ.

“Huyện chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban xã lập một tổ đến nhà dân vận động những gia đình nào có thân nhân trong nghĩa trang thông cảm và chia sẻ việc làm không đúng của địa phương để bà con có tiếng nối chung”, ông Mai nói.

Lãnh đạo huyện Đại Lộc cũng cho hay, huyện chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công những việc còn lại. “Việc này không đáng để xảy ra sai sót”, ông Mai nói.

Công Bính