Các thành phố lớn ngày càng nhiều người nhiễm HIV
(Dân trí) - Tính đến 30/6/2011, cả nước có hơn 190.000 người nhiễm HIV còn sống, trong đó có hơn 46.000 bệnh nhân đang ở giai đoạn AIDS. Các trường hợp nhiễm HIV mới được phát hiện vẫn tập trung chủ yếu ở một số tỉnh trọng điểm như: TPHCM, Hà Nội, Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên.
Một bệnh nhân AIDS đang được điều trị
Nhận định xu hướng tình hình dịch HIV/AIDS, ông Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, Việt Nam vẫn trong giai đoạn tập trung, nghĩa là số người nhiễm HIV được phát hiện vẫn chủ yếu thuộc các nhóm người có hành vi nguy cơ cao, như tiêm chích ma túy, bán dâm. Theo các số liệu ước tính và dự báo tình hình dịch ở Việt Nam đến năm 2015, tiêm chích ma túy và quan hệ tình dục không an toàn (bao gồm cả quan hệ tình dục khác giới và đồng giới) là đường lây nhiễm HIV chủ yếu tại Việt Nam.
Ông Triệu nhận định, tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm bùng phát đợt dịch mới nếu không triển khai đồng bộ các biện pháp can thiệp trên diện rộng. Kết quả Giám sát trọng điểm năm 2010 cho thấy: tỷ lệ hiện nhiễm HIV được phát hiện trong nhóm tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm tại một số tỉnh thành phố cũng rất đáng lao ngại như: Hà Nội, Cần Thơ, Lạng Sơn… Đây là một trong những nguồn có nguy cơ rất cao trong việc làm lây nhiễm HIV trong chính những nhóm đối tượng này và từ họ ra cộng đồng.
P .Thanh