1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Các chiêu rút tiền nhà nước của TGĐ Trần Văn Khánh

(Dân trí) - Ngoài hành vi tùy tiện dùng tiền công thuê xe gây thất thoát hàng tỉ đồng đã được xác định, CQĐT hiện đang tiến hành làm rõ việc TGĐ Trần Văn Khánh kết bè phái và phối hợp với các công ty “sân sau” để chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của nhà nước.

>> Chân dung ông Tổng Giám đốc “chơi ngông”

Sự phối hợp “hiệu quả!”

Theo hồ sơ của ông Lê Thiên Long (hiện là thành viên Ban kiểm soát của Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp - VTNN) cung cấp cho CQĐT thì ông Trần Văn Khánh đã phối hợp với nhiều doanh nghiệp sân sau để chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhà nước qua các phi vụ mua đi, bán lại phân bón.

Một trong những phi vụ làm ăn lớn nhất của ông Khánh với Công ty TNHH Nam C… vào ngày 8/8/2002, VTNN nhập gần 22.000 tấn phân urê về cảng Hải Phòng, sau đó xuất bán cho Nam C… toàn bộ với giá 2.090.000 đồng/tấn. Trị giá của lô hàng trên gần 46 tỉ đồng.

CQĐT (Bộ Công an) cũng vừa chính thức khởi tố bổ sung với Trần Văn Khánh về tội: Tham ô. Đồng thời khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với ông Nguyễn Thế Bậng - Uỷ viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát VTNN.

 

Trước đó, CQĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi ở và làm việc của Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Thành Lợi (đơn vị cho thuê xe Mercedes).

Ít lâu sau VTNN mua lại lô hàng trên của một công ty khác có tên Công ty XNK BĐ…(đây là công ty con cùa Nam C…) với giá cao hơn là 2.222.000 đồng/tấn. Tổng số tiền là hơn 48 tỉ.

Với kiểu bán ra với giá rẻ, nhập lại với giá cao, chỉ qua một vụ làm ăn như trên ông Khánh và các công ty sân sau đã bỏ túi số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Tương tự như phi vụ làm ăn với Nam C…, trong khoảng thời gian từ 2002 đến 2004 VTNN đã kí kết nhiều hợp đồng làm mua đi bán lại với số lượng hàng hoá phân bón lớn và rút nhiều tỉ đồng của nhà nước.

Ngoài phối hợp để rút tiền nhà nước, 1 vấn đề đáng chú ý nữa là VTNN còn liên doanh với Công ty TNHH Nam C... trong lĩnh vực mua bán đất cát để trục lợi. Ngày 6/2/2002, VTNN đã kí hợp đồng đầu tư hợp tác kinh doanh với Nam C… trong một số dự án đầu tư xây dựng tại Hà Nội, Hải Dương, Nam Định với thời hạn 6 năm. Theo đó VTNN là bên B phải góp vốn 120 tỉ đồng trả làm 2 lần.

Thực chất đây có thể coi là một hợp đồng ma để rút tiền vì vào thời điểm VTNN kí kết hợp đồng thì Tổng Công ty này chưa có chức năng để kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư vào các dự án bất động sản. Mãi đến ngày 26/3/2002 Bộ NN & PTNT mới kí quyết định bổ sung ngành nghề cho VTNN.

Theo nguồn tin của Dân trí, hiện nay CQĐT đang tiếp tục tiến hành điều tra những phi vụ làm ăn này của ông Khánh với các công ty sân sau.

Ông Khánh thao túng quyền lực ở VTNN như thế nào?

Ngay say khi được bổ nhiệm TGĐ tháng 5/1994, để toan tính cho mưu đồ lâu dài về sau, ông Khánh đã tìm mọi cách để củng cố chiếc ghế quyền lực của mình. Trong đó có việc đưa ông Nguyễn Thế Bậng từ chức vụ lái xe lên kiêm thêm chức trợ lí của TGĐ, rồi sau một thời gian ông Bậng lại được “thăng” lên làm trưởng ban Kiểm soát.

Cùng thời gian này ông Khánh cũng sắp xếp cho phu nhân của mình là bà Nguyễn Thị Viền làm công tác nhân sự tại phòng Tổ chức - Thanh tra.

Sau đó ông Khánh tiếp tục đưa ông Phạm Văn Hiền, Giám đốc Công ty VTNN Hải Phòng lên làm Phó Tổng Giám đốc từ năm 2001 và trở thành trợ thủ đắc lực cho ông Khánh. Ngay sau đó, chức vụ cũ của ông Hiền được ông Khánh khéo léo giao cho em vợ của mình là ông Nguyễn Thiện Kế.

Khi bộ máy quyền lực của ông Khánh được củng cố vững chắc, ở hầu khắp những vị trí chủ chốt. Bắt đầu từ cuối năm 2001, ở những vị trí quan trọng trong VTNN gần như là người nhà của ông Khánh và mọi chuyện tiêu cực trong quản lí ở Tổng Công ty ngày càng được thể hiện rõ.

Đối với những cán bộ mà ông Khánh không thể lôi kéo được về phía vây cánh của mình thì tìm cách trù dập loại bỏ những vị cán bộ này ra. Với kiểu sắp xếp người nhà vào các vị trí quan trọng để tạo lập bè cánh, có thể nói từ cuối 2001 VTNN đã trở thành Tổng Công ty gia đình trị.

Về vấn đề ông Khánh thuê chiếc xe ôtô Mercedes Ben S420 biển kiểm soát 29N-6066 hiện CQĐT đã làm rõ, cả “ông tổng” Trần Văn Khánh và Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại du lịch Thành Lợi Nguyễn Văn Hiếu đã thừa nhận về hành vi của mình. Đó là chiếc xe đã mua của Trần Văn Thuyết (tức Thuyết "chăn voi" trong vụ án Năm Cam) sau đó, ông Khánh cùng Hiếu lập ra một hồ sơ biến chiếc xe trên thành xe của Thành Lợi.

Sau đó, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, TGĐ Trần Văn Khánh cùng lãnh đạo VTNN đã ký hợp đồng thuê chiếc xe trên với giá 52.800.000 đồng/tháng nhưng thực chất ông Khánh đã buộc VTNN thuê lại chính chiếc xe của mình. Tổng số tiền thuê xe 20 tháng được đưa ra là 1.056.000.000đ.

Tuấn Hợp