1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Quảng Nam:

Cả huyện bị cô lập vì mưa lũ, sạt lở nghiêm trọng

(Dân trí) - Từ 15/11 đến nay, trên toàn địa bàn huyện Nam Trà My có mưa to đến rất to, nước dâng cao gây lũ quét, sạt lở đất vùi lấp nhiều nhà cửa, công trình... Nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng khiến huyện bị cô lập đã gần 1 tuần qua.

Chiều 19/11, trao đổi với PV Dân trí qua điện thoại, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My - ông Lê Ngọc Kích - cho biết thông tin trên.
 
Cả huyện bị cô lập vì mưa lũ, sạt lở nghiêm trọng - 1
Rất nhiều đoạn đường ĐT 616 nối từ huyện Bắc Trà My đến Nam Trà My bị sạt lở, gây ách tắc giao thông.

 

Theo ông Huỳnh Văn Phong, Phó Phòng Nông nghiệp, thường trực cơ quan phòng chống lụt bão huyện Nam Trà My, đến nay, nhiều tuyến giao thông đến huyện bị sạt lở như đoạn ĐT 616 từ thị trấn Trà My - Nước Xa (thuộc địa phận huyện Bắc Trà My), mưa lớn làm nước dâng ngập cầu sông Trường và cầu Nước Oa; đất, đá sạt lở gây ách tắc giao thông, không qua lại được.

 

Đoạn Nước Xa - Tắc Pỏ (thuộc địa phận huyện Nam Trà My): mưa lớn làm đất, đá sạt lở lấp đường, xói lở nền đường với khối lượng khoảng 17.000m3; 12 cống thoát nước bị tắc; rãnh dọc bị xói khoảng 300m, gây ách tắc giao thông. Trong đó tại cầu bản Suối Đôi thuộc tuyến ĐT 616, sạt lở taluy âm cắt đường 150m, người và các phương tiện giao thông không qua lại được.

 

Bên cạnh đó, các tuyến giao thông từ trung tâm huyện về các xã và liên xã cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Ngoài ra, toàn huyện có 25 cầu treo bằng dây sắt bị cuốn trôi. Ngoài ra các cơ quan công sở, trường học và nhà dân cũng bị thiệt hại nặng.

 

Tại khu vực thôn 2, xã Trà Mai (khu vực Trung tâm hành chính huyện) nhà ở của 3 hộ dân là bà Đỗ Thị Loan, ông Huỳnh Văn Tưởng và ông Hồ Tấn Sương bị mưa to gây hư hỏng nặng và uy hiếp 8 hộ dân lân cận. Nhà ông Huỳnh Văn Thi (thuộc thôn 1, xã Trà Mai) bị hư hỏng tường chắn...
 
Cả huyện bị cô lập vì mưa lũ, sạt lở nghiêm trọng - 2
Nhà bà Đỗ Thị Loan thôn 2, xã Trà Mai bị hư hại do mưa lũ.

 

Ngoài ra, đất, đá sạt lở làm hư hỏng tường rào và nhà công vụ của cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân huyện; hư hỏng tường rào và cổng ngõ công trình nhà cộng đồng tránh lũ Trà Mai (do Quỹ hộ trợ thiên tai tài trợ) sạt lở taluy âm nền đường gây hư hỏng 30m tường hộ lang mềm đường nội thị; đất, đá sạt lở bồi lấp rãnh thoát nước và hư hỏng một số cống thoát nước tại khu vực Trung tâm hành chính huyện.

 

Mưa lớn cũng làm sạt lở đất đá, gây hư hỏng nhiều trường học, nhất là trường học ở các thôn của thuộc xã vùng cao giáp tỉnh Kon Tum.

 

Theo ông Lê  Ngọc Kích, tổng thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn huyện ước tính khoảng 12,5 tỉ đồng. Rất may, đến nay chưa có thiệt hại về người trên địa bàn huyện.

 

Cũng theo ông Kích, trong sáng ngày 19/11, mưa to vẫn tiếp tục diễn ra trên toàn địa bàn huyện khiến cho công tác khắc phục hậu quả rất khó khăn. Lãnh đạo huyện đã tích cực chỉ đạo các địa phương bằng mọi cách không để cho người dân bị cô lập lâu và phải có giải pháp khắc phục kịp thời, đảm bảo đời sống, không để người dân đói rét...

 

 

Công Bính