1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Buôn bán phụ nữ và trẻ em, 4 bị cáo lãnh 46 năm tù giam

(Dân trí) - Với thủ đoạn lừa các cô gái trẻ đi Lạng Sơn chơi hoặc ra Hà Nội tìm việc làm, các bị cáo đã lần lượt bán 4 cô gái dân tộc Thái ở xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An sang Trung Quốc.

Buôn bán phụ nữ và trẻ em, 4 bị cáo lãnh 46 năm tù giam    - 1

 
Ngày 28/12, TAND tỉnh Nghệ  An đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án buôn bán phụ nữ đối với 4 bị cáo Mạc Thị Lâm (SN1964, xã Châu Bính), Sầm Văn Giang, Sầm Văn Dinh (đều ở xã Châu Tiến) và Sầm Văn Bính (xã Châu Thuận), cả 4 đều ở huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.  

Theo cáo trạng của VKS, ngày 1/2/2009, Mạc Thị Lâm bảo với Sầm Văn Giang: “Ở nhà không có việc làm, tìm gái sang Trung Quốc, sẽ trả tiền hậu hĩnh”. Nghe vậy, nên Sầm Văn Giang đã nghĩ ngay đến chuyện lừa bán Vi Thị Ánh T người yêu của mình để kiếm tiền.

Sang lừa T đi Lạng Sơn chơi. Sau khi xuống xe tại Hà Nội, Sầm Văn Giang, Mạc Thị Lâm và T được một người đàn ông đi trên xe ô tô 4 chỗ đến đón rồi chạy thẳng một mạch lên biên giới. Tại đây, họ được một người đàn ông khác dẫn đường, băng rừng sang Trung Quốc. Cả 4 người nghỉ ngơi và ăn cơm tại nhà Mạc Thị Mai (còn có tên khác là Oanh). Tại đây, T được một người đàn ông đến đón đi còn Giang và Lâm được bà Mai đưa cho mỗi người 5 triệu đồng.  

Ngày 11/4, Mạc Thị Lâm bàn với Sầm Văn Dinh (là anh trai của Giang) đưa chị Mong Thị H sang Trung Quốc bán lại cho bà Mai. Lần này Lâm và Dinh được bà Mai trả cho mỗi người 3 triệu đồng cùng một số vật dụng khác. 

Ngày 18/4, Sầm Văn Giang bàn với Sầm Văn Bính lừa người yêu của Bính tên X đi bán. Lần này Giang đã bán người yêu của Bính với giá 8 triệu đồng rồi chia cho Bính 4 triệu đồng. 

Ngày 24/4, với thủ đoạn rủ ra Hà Nội xin việc làm Sầm Văn Dinh tìm đến nhà chị Lương Thị T (20 tuổi) rồi đưa chị T chạy thẳng sang Trung Quốc và bán được 7 triệu đồng. 

Cả 4 nạn nhân đều là người dân tộc Thái trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Trong số các “nạn nhận” nêu trên chỉ có Mong Thị H may mắn trốn thoát, tìm về nhà và trình báo vụ việc với các cơ quan chức năng. Nạn nhân Vi Thị Ánh T tính đến thời điểm bị bán sang Trung Quốc chưa đến 15 tuổi. 

Tại phiên toà ngày 28/12/2009, các bị cáo đều khai báo quanh co, tìm cách chối tội. Với tội danh buôn bán trẻ em, bị cáo Mạc Thị Lâm bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 11 năm tù và 6 năm tù vì tội buôn bán phụ nữ. Tổng cộng cả hai tội danh Mạc Thị Lâm chịu mức án 17 năm tù giam. Tương tự, Sầm Văn Giang 16 năm tù. Hai bị cáo Sầm Văn Dinh và Sầm Văn Bính mỗi người chịu 8 năm tù và 5 năm tù về tội buôn bán phụ nữ. Ngoài ra các bị cáo phải bồi thường tổn thất về tinh thần và thu nhập cũng như phí tổn tìm kiếm cho các gia đình nạn nhân.  

Hiện tại, tại phiên tòa xét xử ngày 28/12, ba nạn nhân gồm Vi Thị Ánh T, Lương Thị T và X vẫn chưa có tin tức gì.

Hoàng Lam