1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang:

Bức xúc vì ô tô "cày" nát đường, trưởng khu phố lấy đá chắn đường

(Dân trí) - Chiều 9/3, ông Trần Văn Huê - Trưởng khu phố 4, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc - bức xúc vì xe ô tô làm nát đường, nên đã dùng đá chắn ngang đường khiến các phương tiện 4 bánh không thể lưu thông.

Theo một tài xế taxi kể lại, sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 9/3, ông Huê vác nhiều cục đá lớn đổ ra đường dẫn xuống Bãi Sao, làm nhiều xe ô tô không thể lưu thông qua tuyến đường này. Khi một số tài xế đến hỏi nguyên do, ông Huê cho biết tuyến đường do bà con trong khu phố làm nay đã bị hư hỏng nặng vì xe khách ra vào Bãi Sao. Do vậy các doanh nghiệp khai thác du lịch ở Bãi Sao, các hãng xe taxi… phải có trách nhiệm đóng góp tiền để sửa lại đường.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Đình Trường – Phó Chủ tịch UBND thị trấn An Thới - cho biết: “Chiều 9/3 có sự việc ông Huê dùng đá chắn ngang đường làm các xe ô tô không đi lại được. Khi hay tin, Ủy ban có cử người xuống giải thích với ông Huê làm như vậy là không đúng. Đến sáng 10/3, đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn có đến kiểm tra thì gia đình ông Huê đã di dời các khối đá, các phương tiện lưu thông bình thường".

Ông Huê đổ đá ra đường chặn xe ô tô.
Ông Huê đổ đá ra đường chặn xe ô tô.

Xung quanh việc ông Huê đi vận động doanh nghiệp sửa đường, ông Trường cho biết, việc ông Huê dùng đá chặn đường là do ông Huê bức xúc khi nhìn con đường bị cày nát. Đây là việc làm bột phát của ông Huê, Ủy ban không chỉ đạo. Riêng việc ông Huê đại diện người dân trong khu phố 4 đi vận động doanh nghiệp sửa đường, ông Huê có hỏi ý kiến Ủy ban. Sau đó ông Huê cùng một số thành viên khác trong khu phố đi vận động, có ghi chép rõ ràng.

Ông Trường cho biết, con đường vào Bãi Sao dài khoảng 2 - 3km, đến nay tuyến đường này vẫn còn là con đường đất đỏ. Vào mùa mưa nhiều đoạn lầy lội, xuất hiện nhiều ổ voi, người dân nhất là các em học sinh đi lại rất khó khăn. Nhiều năm qua, UBND thị trấn có kiến nghị với UBND huyện đầu tư, nâng cấp tuyến đường. Mới đây UBND huyện có giao đơn vị đến khảo sát thiết kế nhưng chưa biết khi nào mới làm đường.

Nguyễn Hành