1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bồi thường cho người bị "kết án" HIV oan

Ông Lưu Mạnh Tuyến, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, vừa cho biết sẽ bồi thường thiệt hại cho anh Nguyễn Đình Thi, 19 tuổi ở thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên, <a href="http://www2.dantri.com.vn/Sukien/2005/5/56940.vip">người bị kết luận nhầm là bị nhiễm HIV.</a> Căn cứ theo Nghị định 45, mức bồi thường là từ 5 đến 10 triệu đồng.

Ngoài ra, Trung tâm sẽ hỗ trợ gia đình kinh phí cho những lần đi lại, làm xét nghiệm của anh Thi. Cũng theo ông Tuyến, trường hợp gia đình không đồng ý với mức bồi thường và tiếp tục khiếu kiện, vụ việc sẽ vượt khỏi thẩm quyền của Trung tâm và việc xử lý phụ thuộc vào phán quyết của các cơ quan chức năng.

 

Về việc xử lý cán bộ sai phạm, ông Tuyến cho biết, bác sĩ Thảo đã có tường trình và nhận hình thức kỷ luật lên lãnh đạo. Trung tâm đang xem xét để có hình thức kỷ luật nghiêm khắc với bác sĩ này.

 

Theo kết luận của Trung tâm Y tế dự phòng huyện Phổ Yên, bác sĩ Nguyễn Văn Thảo, Trưởng khoa Xét nghiệm đã nhầm lẫn trong việc tách huyết thanh mẫu máu của Thi (được lưu tại trung tâm) để gửi lên tuyến trên kiểm tra.

 

Trước đó, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thái Nguyên đã 5 lần lấy máu xét nghiệm của anh Thi và đều cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, mẫu máu anh Thi lưu lại Trung tâm Y tế Phổ yên được bác sĩ Nguyễn Văn Thảo chuyển lên Trung tâm y tế dự phòng tỉnh có kết quả trái ngược với 5 lần khác.

 

Theo Tiền Phong