1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ trưởng GTVT khen ngợi Trung tâm TKCN đã cứu sống 17 ngư dân

(Dân trí) - Lực lượng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam hôm qua (18/12) đã cứu sống được 17 ngư dân của tàu cá BV 3849 TS bị nạn trên biển tại khu vực thời tiết rất xấu. Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa có thư khen ngợi.

Tối 17/12, tàu đánh cá BV 3849 TS (do ông Đặng Văn Mực, trú tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, làm chủ) khi đang khai thác hải sản cách bờ biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 50 hải lý về phía Nam đã bị hỏng hộp số.
 
Bộ trưởng GTVT khen ngợi Trung tâm TKCN đã cứu sống 17 ngư dân - 1
Lực lượng TKCN đã bất chấp điều kiện thời tiết xấu và đưa ngư dân vào bờ an toàn
(ảnh minh họa)

Nhận được tin báo, trực ban Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã nhanh chóng xử lý thông tin và xác nhận đây là trường hợp cần cứu nạn khẩn cấp vì tàu cá đang không có khả năng điều động trong điều kiện thời tiết xấu, sóng to gió lớn. Tàu SAR 413 đang ở căn cứ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam khu vực 3 (Vungtau MRCC) lập tức điều động đi cứu nạn.

Công việc tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tàu cá bị nạn diễn ra từ 0h sáng ngày 18/12 trong điều kiện thời tiết xấu. Đến 4h50 cùng ngày, tàu SAR 413 đã tiếp cận được tàu cá BV3849TS. Tuy nhiên, điều đáng nói trong tình hình cấp bách đó là chỉ 2 thuyền viên của tàu cá đồng ý qua tàu cứu nạn, 15 thuyền viên khác đã cố thủ trên tàu cá.

Trong khi diễn biến thời tiết trên biển có sức gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh nên việc kéo tàu cá vào bờ không thể thực hiện được, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho cả tàu cứu nạn, nhưng chủ tàu BV 3849 TS là ông Đặng Văn Mực không chịu cho thuyền viên qua tàu cứu nạn vì muốn tàu SAR 413 phải kéo tàu bị nạn vào bờ.

Trước tình huống đó, tàu SAR 413 đành phải neo lại để thuyết phục chủ tàu và các ngư dân. Đến 10h, các thuyền viên còn lại của tàu cá mới chấp nhận qua tàu cứu nạn. Toàn bộ 17 thuyền viên của tàu cá BV 3849 TS đã được tàu SAR 413 của Vungtau MRCC cứu nạn thành công và đang đưa về bờ.

Được biết, cũng trong ngày 17/12, tàu cá BV 6774 cũng bị chết máy trôi trên biển, tại vị trí cách mũi Vũng Tàu 45 hải lý về phía Đông Nam. Trên tàu có 7 ngư dân. Vị trí tàu cá BV 6774 cách tàu cá BV 3849 khoảng 45 hải lý. Tàu Vungtau MRCC cũng khẩn trương cứu nạn tàu cá này.

Trong thư khen Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, Bộ trưởng Đinh La Thăng viết: “Tôi gửi lời khen ngợi và chúc mừng tất cả các đồng chí. Qua đây, tôi đánh giá cao tinh thần dũng cảm và làm việc rất có trách nhiệm, không ngại nguy hiểm, trong sóng to gió lớn các đồng chí đã cứu sống được toàn bộ 17/17 thuyền viên của tàu cá BV 3849TS về căn cứ tại Vũng Tàu an toàn.

Tôi mong rằng trong thời gian tới, ngoài những nỗ lực trong công tác chuyên môn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn giữ gìn và phát huy tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp để mang đến sự an toàn cho các chuyến tàu ra khơi xa cũng như các thủy thủ và ngư dân trong và ngoài nước hoạt động trên các vùng biển của Việt Nam”.

Bộ trưởng Đinh La Thăng hy vọng từ tấm gương của lực lượng tìm kiếm và cứu nạn thành công 17 ngư dân vừa qua, trong ngành hàng hải cũng như trong toàn ngành giao thông sẽ xuất hiện thêm nhiều điển hình mới có trách nhiệm.

Quỳnh Anh