1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

“Bộ trưởng chấp nhận để người bệnh chịu cảnh thương tâm mãi sao?”

(Dân trí) - Đại biểu Trương Thái Hiền đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về tình trạng quá tải bệnh viện dù chia sẻ việc ngân sách dành cho y tế còn khó khăn, thiếu thốn. Vấn đề loạn giá thuốc cũng “hun nóng” người đứng đầu ngành y tế.

“Bộ trưởng chấp nhận để người bệnh chịu cảnh thương tâm mãi sao?” - 1
Cảnh quá tải tại bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM.

Đại biểu Nguyễn Văn Tuyết (Bà Rịa – Vũng Tàu) đặt vấn đề, thời gian qua, việc quản lý giá thuốc và đấu thầu thuốc tại các bệnh viện còn nhiều bất cập. Sau phiên giải trình của Bộ Y tế tại UB các vấn đề xã hội về quản lý giá thuốc cuối tháng 10 vừa qua, lãnh đạo Bộ và các bộ ngành liên quan đã cam kế sớm trình Chính phủ ban hành quy định về thay đổi cơ chế quản lý giá thuốc cũng như về việc đấu thầu thuốc tại các bệnh viện. Nhưng cho đến nay, cam kết này vẫn chưa thực hiện và việc quản lý giá thuốc vẫn chưa có chuyển biến.

Ông Tuyến đề nghị Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời khi nào cam kết này được thực hiện, trách nhiệm của Bộ trưởng về vấn đề này.

Lật lại sự kiện từ tháng hơn 1 năm trước (tháng 10/2010), đại biểu Trương Văn Vở (Đồng Nai) nhắc nhở, Bộ Y tế cam kết sớm trình Chính phủ ban hành quy định về thay đổi cơ chế quản lý giá thuốc chữa bệnh, về đấu thầu giá thuốc tại các bệnh viện. Nhưng đến nay, cam kết này vẫn chưa được thực hiện. Việc quản lý nhà nước về giá thuốc chưa bệnh vẫn chưa có chuyển biến khả quan, gây khó khăn trong việc bình ổn giá thuốc chữa bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, gây nhiều bức xúc trong nhân dân.

Ông Vở cũng “định” địa chỉ trách nhiệm là Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.

Đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) nêu thực trạng: “Trong những tháng gần đây, hàng trăm loại dược phẩm bỗng vù vù tăng giá. Theo nhiều tư thương, dược phẩm bây giờ không âm thầm tăng một vài phần trăm như trước đây mà tăng đến vài chục phần trăm, thậm chí cả trăm phần trăm. Người bệnh vẫn phải mua thuốc với giá “cắt cổ”.

Ông Nghĩa tỏ ra bức xúc vì sau hơn 5 năm Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính về quản lý giá thuốc từ khâu sản xuất, lưu thông đến sử dụng thuốc, bài toán nan giải về giá thuốc vẫn chưa được giải. Đại biểu Đà Nẵng đặt câu hỏi, với trách nhiệm đứng đầu ngành y tế, Bộ trưởng có giải pháp nào khác để giải bài toán này.

Đại biểu Huỳnh Văn Tiếp (Cần Thơ) “công kích” ở khía cạnh khác. Theo ông Tiếp, hiện nay các bệnh viện TƯ, bệnh viện tỉnh trong nước hợp đồng cho các nhà thuốc tư nhân thuê mặt bằng trong khuôn viên bệnh viện. Khi bác sĩ bệnh biện kê toa thì chỉ định luôn bệnh nhân, người nhà đến nhà thuốc đó mua nhưng giá cả cao hơn các nhà thuốc bên ngoài. Ông Tiếp thêm một lần truy vấn về giải pháp với người đứng đầu ngành y tế.
“Bộ trưởng chấp nhận để người bệnh chịu cảnh thương tâm mãi sao?” - 2
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trong vòng vây của báo chí tại hành lang Quốc hội.

Một nội dung khác được nhiều đại biểu quan tâm đối với ngành y tế là thực trạng đầu tư, quản lý các bệnh viện. Đại biểu Trương Thị Ánh (TPHCM) phản ánh, cử tri thành phố lớn lớn, sầm uất nhất cả nước cho biết, tình trạng quá tải ở một số bệnh viện chuyên sâu như ung bướu, chấn thương chỉnh hình… chưa có dấu hiệu chuyển biến, cải thiện. Vẫn còn tình trạng 2 bệnh nhân nằm chung một giường. Có lúc giường bệnh nhân phải đặt tạm ở các hành lang vì thiếu phòng.

Bà Ánh yêu cầu Bộ trưởng Y tế trình bày hướng giải quyết và đưa ra một mốc thời gian cụ thể chấm dứt tình trạng quá tải này.

Không chỉ ở phạm vi một địa phương, tỉnh thành, đại biểu Trương Thái Hiền (Kiên Giang) băn khoăn, thực trạng cho thấy hầu hết các bệnh viện trong cả nước đều quá tải, không đủ giường bệnh để bệnh nhân nằm điều trị. “Mặc dù tôi rất chia sẻ việc ngân sách nhà nước dành cho công tác y tế còn khó khăn, thiếu thốn nhưng chúng ta cứ chấp nhận để cử tri chịu cảnh thương tâm mãi vậy sao?” – đại biểu đặt trách nhiệm tìm giải pháp khắc phục vào tay người đứng đầu ngành y tế.

Đại biểu Bùi Ngọc Chương (Cà Mau) nhận định, nhiệm kỳ Bộ trưởng Y tế khóa XII vừa qua cơ bản chưa thực hiện được mục tiêu chống quá tải ở các bệnh viện, nhất là các bệnh viện lớn ở trung ương. Ông Chương hỏi xoáy: “Nhiệm kỳ này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có phương hướng, kế hoạch cụ thể thế nào. Bộ trưởng có cam kết chống được quá tải bệnh viện?”.

Không đăng đàn trả lời trực tiếp trong phiên chất vấn tuần tới tại Quốc hội, Bộ trưởng Y tế có trách nhiệm gửi trả lời bằng văn bản đến địa chỉ chất vấn. Nhiều đại biểu cho biết đã nhận được phúc đáp của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và sẽ theo dõi thường xuyên để xem người đứng đầu ngành y tế có thực hiện đúng những vấn đề đã nhận.

P.Thảo