1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ trưởng Cao Đức Phát khuyên nông dân thận trọng với “cây tỷ đô”

(Dân trí) - “Theo tôi cần phải thận trọng với cây mắc ca vì vấn đề quan trọng không phải trồng được bao nhiêu mà có bán được hay không. Chúng ta có lặp lại câu chuyện đã gặp phải với cao su, cà phê trước đây nữa hay không”, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát nói.

Chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (đoàn Lâm Đồng) yêu cầu làm rõ những vấn đề liên quan đến việc phát triển mạnh cây mắc ca thời gian qua. “Tôi thấy cây mắc ca đang phát triển mạnh trong cả nước nhưng chưa thấy ngành nông nghiệp có quy hoạch cụ thể như trồng ở đâu, bao nhiêu là đủ. Do vậy, Bộ NN&PTNT có giải pháp gì cho việc phát triển cây mắc ca thời gian tới”, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền nêu băn khoăn.

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền yêu cầu làm rõ những vấn đề liên quan đến cây mắc ca (Ảnh: Việt Hưng)
Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền yêu cầu làm rõ những vấn đề liên quan đến cây mắc ca (Ảnh: Việt Hưng)

Làm rõ vấn đề trên, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết, gần đây giá mắc ca trên thế giới tăng cao, như tuần trước mỗi kilogram mắc ca khô giá khoảng 90 ngàn đồng. Nhìn vào giá cả như vậy nhiều nước đều thấy có lãi nên đổ xô vào trồng mắc ca.

Cụ thể như Trung Quốc trồng nhiều hơn cả nước Úc (nguồn gốc cây mắc ca), Nam Phi cũng trồng rất nhiều. Con số mà Bộ Trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát đưa ra trước Quốc hội, hiện nay nhu cầu mắc ca tăng khoảng 8% một năm, nhưng tốc độ tăng cung hơn 10%/ năm.

“Vì thế, theo tôi cần phải thận trọng, vấn đề quan trọng không phải trồng được bao nhiêu ha, mà quan trọng là có bán được hay không? Chúng ta có lặp lại câu chuyện như đã gặp với cây cao su, cà phê hay không”, Bộ trưởng Cao Đức Phát nói.

Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, từ nay đến năm 2020, Việt Nam trồng khoảng 10 nghìn ha mắc ca là đủ.
Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, từ nay đến năm 2020, Việt Nam trồng khoảng 10 nghìn ha mắc ca là đủ.

Để làm rõ những vấn đề liên quan đến cây mắc ca, ông Phát cho biết, Bộ NN&PTNT đã mời chuyên gia của Úc sang, họ đưa ra lời khuyên Việt Nam chỉ nên trồng 10 nghìn đến 15 nghìn ha là đủ. Người dân làm thật tốt trên diện tích cây mắc ca chứ không nên chạy theo số lượng lên đến hàng 100 nghìn ha để rồi sụp đổ.

Theo ông Cao Đức Phát, hiện nay người dân Việt Nam chỉ nên trồng cây mắc ca ở những nơi đã trồng thử từ nhiều năm trước và cho năng suất cao. Ngoài ra, chỉ trồng những giống mắc ca mà Bộ NN&PTNT đã khảo nghiệm là phủ hợp với điều kiện Việt Nam mà không được trồng những giống cây khác. Bên cạnh đó người dân phải trồng đúng kỹ thuật, mỗi vườn phải trồng 3 đến 4 loại cây.

Người đứng đầu ngành nông nghiệp cho rằng, người dân phải thận trọng với việc trồng cây mắc ca
Người đứng đầu ngành nông nghiệp cho rằng, người dân phải thận trọng với việc trồng cây mắc ca

“Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành quy hoạch tổng thể cây mắc ca trong năm nay sau đó công bố cho người dân biết. Nhưng theo tôi từ nay đến năm 2020 nước ta chỉ nên trồng khoảng 10 nghìn ha là vừa”, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết.

Quang Phong – Như Quỳnh