1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “ban lệnh” chống bão Thần Sấm

(Dân trí) - Trước dự báo cơn bão mang tên Thần Sấm (Rammasun) đổ vào nước ta, chiều ngày 17/7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phùng Quang Thanh đã chủ trì giao ban trực tuyến, “lệnh” cho các đơn vị bộ đội các tỉnh triển khai công tác ứng phó bão.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “ban lệnh” chống bão Thần Sấm

Đại tướng Phùng Quang Thanh chủ trì giao ban trực tuyến,  yêu cầu lực lượng quân đội ở các tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão Rammasun phải thường xuyên có mặt ứng trực, giúp nhân dân phòng chống bão, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân. (Ảnh: Báo QĐND).

Theo đó, Đại tướng Phùng Quang Thanh chỉ đạo lực lượng quân đội, tìm kiếm cứu nạn và lực lượng Biên phòng các tỉnh, thành tuyến biển từ Quảng Ninh - Khánh Hòa phải phối hợp các địa phương khẩn trương tiến hành các biện pháp ứng phó với bão Rammasun.

Theo thông tin báo cáo về Bộ Quốc phòng, lực lượng Biên phòng các tỉnh tuyến biển từ Quảng Ninh - Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương và gia đình các chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn sắp xếp neo đậu cho gần 70.000 tàu, thuyền, lồng bè, chòi canh và thông báo tới toàn bộ người dân về mức độ nguy hiểm của cơn bão Rammasun để chủ động phòng tránh.

Tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, hiện có 2 tàu với 28 người đang neo đậu tránh trú tại đảo Lưỡi Liềm (quần đảo Hoàng Sa); Khu vực vịnh Bắc Bộ từ Quảng Ninh - Quảng Bình có gần 26.500 tàu với hơn 92.000 người, trong đó có 22.279 tàu với gần 8.400 người đã neo đậu tại các bến; 4.210 tàu với hơn 13.700 người còn hoạt động trên biển đi về trong ngày đang di chuyển vào bờ. Gần 11.800 lồng bè, lều, chòi canh nuôi trồng thủy sản của hơn 14.000 người dân tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa đang phải đối mặt với cơn bão Rammasun.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là “nhiệm vụ chiến đấu thời bình” của quân đội, đã được các đơn vị, bộ đội ta thực hiện tốt trong những năm qua và có nhiều kinh nghiệm.

Lực lượng quân đội các địa phương đã sẵn sàng ứng phó với cơn bão Rammasun. (Ảnh: báo QĐND)


Lực lượng quân đội các địa phương đã sẵn sàng ứng phó với cơn bão Rammasun. (Ảnh: báo QĐND)

Để ứng phó với cơn bão Rammasun, Bộ trưởng chỉ đạo các Quân khu 1, 2, 3, 4; Quân đoàn 1, 2; các Quân chủng; các binh chủng Thông tin, Công binh, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh trong vùng ảnh hưởng của cơn bão chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện phòng chống; tiến hành kiểm tra kho tàng, nhà cửa, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, bảo đảm an toàn cho đơn vị.

Các lực lượng làm nhiệm vụ tổ chức trực, quản lý chặt chẽ. Khi có tình huống xấu xảy ra, các đơn vị cần chủ động huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng, kịp thời tham gia giúp đỡ nhân dân, các lực lượng làm nhiệm vụ phải có đầy đủ các trang bị bảo hộ để bảo đảm an toàn.

Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho Bộ Tổng Tham mưu thường xuyên nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động điều động lực lượng, phương tiện khẩn trương, linh hoạt, báo cáo kịp thời. Tổng cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương, tuyên truyền, phản ánh kịp thời về diễn biến tình hình cơn bão, các hoạt động của quân đội tham gia giúp đỡ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão; sau bão chủ động nắm, tổng hợp tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão gây ra đối với các gia đình quân nhân, gia đình chính sách, báo cáo Bộ Quốc phòng xem xét hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời…

Ngư dân ở Quảng Ninh neo đậu tàu, thuyền phòng chống bão. (Ảnh: Thu Hằng)


Ngư dân ở Quảng Ninh neo đậu tàu, thuyền phòng chống bão. (Ảnh: Thu Hằng)

Trong một diễn biến khác tại cuộc họp Ban Chỉ đạo PCLB TƯ, ông Hoàng Đức Cường, Quyền giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết, sáng 17/7, bão Rammasun đã đi vào biển đông với cường độ cấp 13, bão vào sớm hơn dự báo với cường độ mạnh hơn.

Vào 17 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão cấp 13, giật cấp 15-16. Bão tiếp tục di chuyển giữa Tây - Tây Bắc và Tây Bắc, hướng về đảo Hải Nam (Trung Quốc) và vịnh Bắc bộ (Việt Nam). Khi đổ bộ vào vịnh Bắc Bộ, bão Rammasun có khả năng di chuyển theo hướng Tây nhiều hơn so với hướng giữa Tây - Tây Bắc và Tây Bắc như dự báo của Nhật Bản.

Về cường độ, trước khi vào đảo Hải Nam, xu hướng của bão liên tục mạnh lên nhưng sau khi vào đảo Hải Nam và vịnh Bắc Bộ bão sẽ giảm dần cường độ.

Tuấn Hợp - Chung Thủy