1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Bố trí lại công việc cho 179 Phó Chủ tịch xã

(Dân trí) - Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực từ ngày 1/6/2016, tỉnh Nghệ An có 179 Phó Chủ tịch (PCT) xã thuộc diện phải bố trí lại công việc. Hiện ngành chức năng Nghệ An đang tổ chức sắp xếp lại công việc phù hợp với năng lực, khả năng của cán bộ, đảm bảo bộ máy chính quyền địa phương hoạt động hiệu quả.

Ông Phạm Văn Hòa - PCT xã Bảo Thắng (Kỳ Sơn, Nghệ An) đến tận nhà người dân để vận động thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước (ảnh minh họa).
Ông Phạm Văn Hòa - PCT xã Bảo Thắng (Kỳ Sơn, Nghệ An) đến tận nhà người dân để vận động thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước (ảnh minh họa).

Theo Thống kê của Sở Nội vụ Nghệ An, thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 (UBND xã loại 2 và loại 3 có 1 PCT; UBND phường loại 2 và loại 3 có 1 PCT; UBND thị trấn loại 2 và loại 3 có 1 PCT) thì Nghệ An có 179 PCT xã thừa so với quy định (không bao gồm 25 PCT xã theo đề án tăng cường tri thức trẻ cho các huyện 30A).

Trong đó, địa phương thừa nhiều PCT xã nhất là Thanh Chương (23 PCT), Yên Thành (21), TP Vinh (17), Quỳnh Lưu (16), Tân Kỳ (11) Nghi Lộc, Diễn Châu, Nghĩa Đàn (mỗi đơn vị thừa 10 PCT), Anh Sơn (9), thị xã Cửa Lò, huyện Đô Lương (mỗi huyện thừa 7 PCT)…

Ông Lê Đình Lý – Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho biết: “Số PCT thừa theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương sẽ được sắp xếp, bố trí lại công việc phù hợp với khả năng, năng lực nhằm đảm bảo tính ổn định và sự hoạt động hiệu quả của bộ máy chính quyền địa phương cấp xã. Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương mới thì số lượng PCT xã sẽ giảm nhưng sẽ tăng số công chức cấp xã nên về cơ bản là luân chuyển một số vị trí trong bộ máy chính quyền cấp xã”.

Theo đó, tại Nghệ An đang thực hiện sắp xếp lại công việc cho 179 PCT xã dư thừa theo 3 phương án: Xem xét, bố trí vào các chức danh cán bộ cấp xã như PCT Hội đồng nhân dân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, trưởng các tổ chức đoàn thể (trong điều kiện địa phương còn khuyết các chức danh này); Sắp xếp, bố trí vào các chức danh công chức phù hợp với năng lực, sở trường của cán bộ và điều kiện của chính quyền địa phương; Căn cứ vào yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, tổ chức xem xét, bố trí trong điều kiện, khả năng cho phép.

“Trong quá trình sắp xếp công việc cho các PCT thuộc diện này phát sinh vấn đề khó khăn đó là 1 số PCT xã được đào tạo chuyên ngành khác nhau, có năng lực, sở trường khác nhau nhưng khi bố trí lại theo yêu cầu thực tế lại có sự “vênh” nhau về năng lực, sở trường với vị trí mới được bố trí. Vấn đề này sẽ được khắc phục để đảm bảo được yêu cầu công việc sau khi bố trí”, ông Lê Đình Lý cho hay.

Theo ông Lê Đình Lý, việc sắp xếp, bố trí lại công việc cho các PCT xã thừa theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương sẽ được hoàn thành trong tháng 6, trước kỳ họp HĐND cấp xã đầu tiên sau bầu cử.

Hoàng Lam