1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bò tót quý hiếm tử vong vì húc vào xe tải?

(Dân trí) - Ngày 19/2, ông Đào Xuân Thủy – Phó Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum) xác nhận, tìm thấy xác một cá thể bò tót trong phần quản lý của Vườn.

Ông Thủy cho biết, con bò tót bị chết là con đực, khoảng 7 tuổi, nặng tầm 800kg, không có dấu hiệu bị săn bắn. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm I B trong danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của Chính phủ.


Con bò tót quý hiếm bị chết

Con bò tót quý hiếm bị chết

Trước đó khoảng 17 giờ ngày 17/2, kiểm lâm địa bàn xã Mô Rai, huyện Sa Thầy (Kon Tum) phát hiện cá thể bò tót này nằm chết tại Km 22 tỉnh lộ 674 - thuộc khoảnh 3 (tiểu khu 677, lâm phần Vườn quốc gia Chư Mom Ray quản lý), đoạn đường đi từ huyện Sa Thầy vào xã Mo Rai (Kon Tum). Cách đó vài mét là chiếc xe tải BKS 82C-018.98 chở 10 tấn đá làm công trình dựng bị móp phần đầu bên phải.

Bước đầu, tài xế Nguyễn Thanh Hùng (lái xe của Công ty Trường Long, đang thi công đoạn đường này) xác nhận là bò húc vào xe chứ không phải xe tông bò.

Xe tải bị móp phần đầu
Xe tải bị móp phần đầu

Hiện xác con bò tót đã được đưa về trụ sở của Vườn. Ông Thủy đã mời cơ quan pháp y, công an vào cuộc xác minh, kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của con bò tót và tài xế lái xe cũng được mời đến để làm rõ.

Theo ông Thủy, đây là sự việc hy hữu bởi hiếm khi nào bò tót đi đơn độc một mình trừ khi lạc đàn. Chúng thuộc diện nguy cấp quý hiếm, được bảo vệ nghiêm ngặt và thường đi theo đàn 4-6 con. Có thể con bò tót này băng qua đường gặp xe tải nên lao vào húc.

Vườn quốc gia Chư Mom Ray là địa bàn lâu nay có phân bố loài bò tót sinh sống và được thắt chặt bảo vệ, hiếm khi có con nào lọt ra các vùng ven.

Quốc Huy