1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ TN&MT quán triệt hạn chế mua sắm ô tô công, thiết bị đắt tiền

Thế Kha

(Dân trí) - Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định hạn chế tối đa mua sắm ô tô công, trang thiết bị đắt tiền; xử lý cơ bản các nhà, đất bị lấn chiếm, có tranh chấp, sử dụng sai mục đích.

Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) ban hành, nhấn mạnh việc kiên quyết cắt giảm các khoản chi thường xuyên không thực sự cần thiết, cấp bách như: đoàn ra, đoàn vào, khánh tiết, hội thảo, hội nghị.

"Hạn chế tối đa mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền", theo chỉ đạo của Bộ TN&MT.

Bộ TNMT quán triệt hạn chế mua sắm ô tô công, thiết bị đắt tiền - 1

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường (phải) trên đường Tôn Thất Thuyết, Hà Nội (Ảnh: Hà Phong).

Bộ cho biết sẽ tập trung rà soát các chương trình, dự án đã được cấp thẩm quyền quyết định để ưu tiên bố trí nguồn lực đối với các chương trình, dự án cần thiết, hiệu quả.

Đơn vị cũng định hướng cắt giảm, không đề xuất mới các chương trình, dự án có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi và không thực sự cần thiết. Đồng thời, Bộ sẽ bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2024, vốn đối ứng các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Lãnh đạo Bộ TN&MT khẳng định năm nay sẽ siết chặt kỷ cương, kỷ luật đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn.

Đặc biệt, đơn vị nhấn mạnh việc cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp thực hiện, giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ TN&MT đặt ra kế hoạch đẩy nhanh sắp xếp, xử lý nhà đất theo quy định, đảm bảo đến 2025 hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trong phạm vi cả nước.

Kế hoạch của Bộ chỉ rõ cần giải pháp xử lý cơ bản các cơ sở nhà, đất bị lấn chiếm, có tranh chấp, sử dụng sai mục đích, thiếu hồ sơ pháp lý chứng minh nguồn gốc; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, tài sản các cơ quan, đơn vị sau sáp nhập.

Hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, tập trung, kết nối liên thông giữa các ngành sẽ được phấn đấu đưa vào vận hành năm nay.

Bộ TN&MT cho biết mục tiêu hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu ở 530 đơn vị hành chính cấp huyện; vận hành cổng thông tin địa lý quốc gia, dữ liệu quan trắc, điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường.

Năm 2024, Bộ đặt mục tiêu tiếp tục đơn giản hóa 15-20% thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ thủ tục trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.