1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bỏ phiếu kiểm điểm Phó Bí thư, nguyên Bí thư, Chủ tịch Bình Định

(Dân trí) - Xung quanh vấn đề bổ nhiệm nhân sự tại Bình Định, ngày hôm qua (18/4), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định họp bỏ phiếu kiểm điểm về những khuyết điểm, vi phạm của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Định khóa 18 (nhiệm kỳ 2010-2015) có sự tham dự của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương.

Ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định
Ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định

Theo nguồn tin của phóng viên, tại cuộc kiểm điểm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định đã bỏ phiếu đề xuất thức xử lý đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Định khóa 18 và 3 cá nhân, gồm: ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2010-2015; ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định; ông Lê Hữu Lộc, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, để trình UBKT Trung ương xem xét.

Được biết, trong thông báo công khai vào ngày 22/2 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về Kỳ họp thứ 11, Ủy ban đã kết luận về những vi phạm trong công tác cán bộ ở Bình Định.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Thiện - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và ông Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định có trách nhiệm về các khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm một số cán bộ không đúng quy định.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, ông Nguyễn Văn Thiện và ông Lê Kim Toàn kiểm điểm trách nhiệm, đề xuất hình thức xử lý, báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn.

Trước đó, có đơn tố cáo của một số cán bộ hưu trí tỉnh Bình Định gửi đến Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ đối với ông Nguyễn Văn Thiện - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và ông Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định.

Đơn tố cáo cho rằng nhiều người thân của ông Thiện được bổ nhiệm làm cán bộ lãnh đạo không đúng quy định, sai quy trình. Đơn đề nghị làm rõ các vi phạm trong việc kết nạp Đảng, bổ nhiệm một số cán bộ khác, trong đó có trường hợp bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cảnh, đại biểu Quốc hội (hiện ông Cảnh đã xin thôi chức). Đơn tố cáo cũng cho rằng nhiều người thân của ông Toàn được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo một cách bất thường như vợ, chị, em gái, em rể…

Người tố cáo chưa hài lòng

Ngày 19/4, tại trụ sở UBND xã Canh Vinh (huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định), đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với ông Huỳnh Tấn Phú (78 tuổi, cán bộ hưu trí, ngụ tại địa phương) để thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo của ông đối với ông Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định.


Ông Huỳnh Tấn Phú, người tố cáo ông Lê Kim Toàn, chưa hài lòng với kết quả thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ông Huỳnh Tấn Phú, người tố cáo ông Lê Kim Toàn, chưa hài lòng với kết quả thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Theo đơn tố cáo, ông Toàn có liên quan đến 3 vấn đề chính: Dùng tiền ngân sách Nhà nước để đi học bằng tiến sĩ tại Philippines nhưng bằng tiến sĩ này lại không được công nhận tại Việt Nam; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định khi đưa con rể của nguyên Bí Thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Văn Thiện (nhiệm kỳ 2010-2015) là ông Lê Nguyễn Chí Cường đi học lớp cao cấp lý luận chính trị, trong khi ông này chưa đủ điều kiện để học; Nhiều trường hợp người thân trong gia đình ông Toàn được bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo ở các sở, ngành, cơ quan trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về kết quả buổi làm việc, ông Huỳnh Tấn Phú cho biết, tại buổi làm việc sáng nay, ông đã ký vào biên bản. Tuy nhiên, ông có ghi chú rằng chưa hoàn toàn đồng tình với nhiều nội dung thông báo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

“Tôi nghĩ rằng kết luận về giải quyết đơn tố cáo đối với ông Lê Kim Toàn mà tôi vừa được đoàn công tác thông báo là chưa thỏa đáng. Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng Trung ương để làm rõ việc này. Mục đích của tôi cũng chỉ vì cái chung, muốn làm trong sạch bộ máy của Đảng”- ông Phú nói.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định xác nhận, đã tiếp nhận từ ông Lê Kim Toàn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy- Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định số tiền khoảng 386 triệu đồng. Đây là kinh phí thời gian trước ngân sách hỗ trợ để ông Toàn thực hiện nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường đại học Bulacan State (Philippines) theo hình thức bán du học từ tháng 9/2011 đến tháng 9/2013. Tuy nhiên, đến nay Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam chưa công nhận văn bằng tiến sĩ do Trường đại học Bulancan State đào tạo theo hình thức nêu trên.

Ủy ban kiểm tra Trung ương mời người tố cáo là ông Huỳnh Tấn Phú để thông báo kết quả
Ủy ban kiểm tra Trung ương mời người tố cáo là ông Huỳnh Tấn Phú để thông báo kết quả

Như Dân trí đã thông tin, ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Bình Định đã bảo vệ xong luận án tiến sĩ quản lý giáo dục tại Trường ĐH Bulacan State theo hình thức bán du học. Sau đó, ông Toàn khai trong lý lịch đảng viên bổ sung là có bằng “tiến sĩ chính quy”.

Tháng 5/2015, trong danh sách ứng viên mà Tỉnh ủy Bình Định công bố, ông Lê Kim Toàn có trình độ chuyên môn là “tiến sĩ quản lý giáo dục, đại học luật”. Tuy nhiên, đến tháng 5/2016, trong bản trích ngang danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Định của ông Toàn lại ghi là “thạc sĩ quản lý giáo dục”.

Doãn Công