1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ GTVT yêu cầu dừng ngay việc thu phí tại trạm Tào Xuyên

(Dân trí) - Trước tình hình căng thẳng tại trạm thu phí Tào Xuyên - QL1A (Thanh Hóa), Bộ Giao thông Vận tải đã có công điện hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan yêu cầu dừng ngay việc thu phí đối với các phương tiện qua trạm này.

Trạm Tào Xuyên bất chấp lệnh cấm thu phí của các phương tiện đã gây bức xúc
Trạm Tào Xuyên bất chấp lệnh cấm thu phí của các phương tiện đã gây bức xúc
(ảnh minh họa: Duy Tuyên)
 
Công điện do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông ký được phát đi chiều tối 1/10 khẳng định việc dừng thu phí trạm Tào Xuyên trên QL1 qua địa phận tỉnh Thanh Hóa đã được thông báo cụ thể từ hôm 24/9.

Theo Thứ trưởng Đông, trong trường hợp tỉnh Thanh Hóa muốn kéo dài việc thu phí tại vị trí cũ, cần có văn bản gửi Bộ GTVT trước ngày 30/9. Tuy nhiên cho đến nay Bộ GTVT chưa nhận được bất kỳ văn bản nào của tỉnh Thanh Hóa về vấn đề này.

“Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa, Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa khẩn trương thực hiện nghiêm túc việc dừng thu phí tại trạm Tào Xuyên từ 1/10 và báo cáo kết quả về Bộ GTVT theo quy định” - Thứ trưởng Đông nhấn mạnh.
 
Hiện Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa đã cho tháo tất cả 4 thanh barie tại trạm thu phí Tào Xuyên và chính thức dừng thu phí tại trạm này. 

Trước đó, mặc dù đã có lệnh cấm thu phí qua trạm Tào Xuyên bắt đầu từ ngày 1/10 nhưng hoạt động thu phí vẫn diễn ra đã gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Rất nhiều người là tài xế lái xe đã bao vây trụ sở trạm thu phí Tào Xuyên để phản đối việc này.

Việc dừng thu phí và di dời trạm Tào Xuyên liên quan đến Dự án nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Hà Nam - Thanh Hóa và kế hoạch thông xe trước Tết Nguyên đán 2013. Được biết, Dự án thành phần đầu tư di dời trạm thu phí Tào Xuyên về vị trí mới Km286+397 QL1A có tổng mức đầu tư là 75,126 tỷ đồng.

Quỳnh Anh