Bộ đội ngâm mình trong nước giúp dân gặt lúa chạy lụt

(Dân trí) - Những ngày qua, hàng trăm dân quân và các chiến sỹ quân sự huyện, Kho 895 - Tổng cục kỹ thuật và Lữ đoàn Pháo binh 368 đã ngâm mình trong nước giúp nhân dân huyện Hà Trung (Thanh Hóa) thu hoạch lúa chạy lụt.

Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng mưa lũ, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bị ngập lụt cục bộ ở một số địa phương. Tại huyện Hà Trung, suốt đêm ngày 22 đến rạng sáng ngày 23/9, lượng mưa đo được lên đến 320mm. Trong khi đó, phần lớn đồng ruộng của địa phương thuộc vùng chiêm trũng nên nhiều diện tích lúa, hoa màu, thủy sản bị thiệt hại lớn.


Những cánh đồng lúa chín ngập trắng nước.

Những cánh đồng lúa chín ngập trắng nước.

Theo thống kê của chính quyền địa phương, toàn bộ gần 500 ha lúa đang trong mùa thu hoạch của 3 xã: Hà Lai, Hà Thái, Hà Châu bị ngập chìm trong biển nước, có những nơi ngập sâu gần 2m. Trước tình hình trên, huyện Hà Trung đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, toàn bộ 15 trạm bơm công suất từ 1.000 đến 4.000m3/h với 82 máy bơm, đồng thời tăng cường hàng trăm máy bơm các loại, hoạt động suốt đêm 23/9 nhằm tiêu úng, thoát nước, cứu lúa, hoa màu, thủy sản của người dân.

Nhiều ngày nay, ông Vũ Văn Dự phải ngâm mình trong nước để tập trung “giải cứu” 7ha vừa trồng lúa vừa thả cá đang trong mùa thu hoạch bị ngập nước trắng băng. Riêng 5 tấn cá giống gia đình ông chăm sóc gần 1 năm nay cũng mất trắng, lúa đã bắt đầu nảy mầm. Những ngày qua, gia đình ông cùng với sự giúp đỡ của hơn 10 chiến sĩ bộ đội về để cố gắng vớt vát ít lúa...

Ông Nguyễn Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung cũng thường xuyên đến các địa phương để chỉ đạo công tác tiêu úng, vừa phối hợp với cơ quan Quân sự huy động, phân bổ lực lượng bộ đội, dân quân tăng cường thu hoạch lúa giúp dân.

“Toàn huyện Hà Trung có gần 6.000 ha lúa đang cho thu hoạch và trên 800 ha mặt nước thả cá, trong đó nhân dân mới thu hoạch được khoảng 35%. Hiện tại có hơn 500 ha lúa và cùng với toàn bộ diện tích nuôi thả cá đã bị ngập sâu trong nước. Trên địa bàn cũng đã bị sạt lở một số đoạn đường liên xã và đê sông Đò Lèn…”, ông Dũng cho biết.

Người nông dân gặp khó khăn khi đồng ruộng bị ngập
Người nông dân gặp khó khăn khi đồng ruộng bị ngập

Huyện Hà Trung cũng đã huy động hơn 200 dân quân là thôn đội trưởng của toàn huyện và hơn 100 quân thường trực bao gồm: Cơ quan quân sự huyện, Kho 895 - Tổng cục kỹ thuật và Lữ đoàn Pháo binh 368 tham gia thu hoạch lúa giúp nhân dân 3 xã trọng điểm về lũ lụt là: Hà Lai, Hà Thái và Hà Châu.

Trung tá Nguyễn Văn Thiện - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Hà Trung cho biết: Ngay từ sáng sớm toàn bộ thôn đội trưởng và một số trung đội dân quân cơ động của các xã không ngập lụt đã được tăng cường cho các hộ chính sách, hộ neo người và hộ có diện tích lớn để thu hoạch lúa giúp dân… Do điều động quân số gấp, nên mỗi chiến sỹ được bố trí 1 suất cơm hộp ăn cơm ngay đầu bờ, dành thời gian nhiều nhất cho việc giúp dân thu hoạch lúa.

Có mặt tại ruộng lúa gia đình chị Vũ Thị Bé, ở xã Hà Thái, hình ảnh Đại úy Dương Anh Tuấn - Trợ lý Quân lực Ban chỉ huy quân sự huyện Hà Trung đang dùng tấm bạt lớn kết thành bè để vận chuyển lúa vào bờ, đôi tay anh thoăn thoắt mò gặt những bông lúa chìm sâu trong nước chuyển màu.

Dân quân đã giúp dân gặt lúa
Dân quân đã giúp dân gặt lúa

Vừa xếp những bó lúa ướt sũng lên bờ, anh Tuấn vừa chia sẻ: “Biết bao công sức mới đến lúc bà con được thu hoạch, thì nay toàn bộ lại chìm trong nước, lúa đã có hiện tượng nảy mầm…Toàn bộ cán bộ chiến sỹ của đơn vị đã tham gia thu hoạch cùng dân từ sáng sớm, nếu không thu hoạch kịp trong ngày hôm nay số lúa này chỉ có thể dùng làm thức ăn cho gia súc thôi”.

Anh Nguyễn Viết Thế - Thôn đội trưởng dân quân thôn 9 Đông Trung, xã Hà Bình cho biết: xã Hà Bình có 11 đồng chí Thôn đội trưởng đều tham gia 100%, gia đình anh cũng có gần 7 sào lúa đang cho thu hoạch, nhưng không bị ngập lụt, khi được điều động tham gia giúp các xã vùng trũng, các anh đã gác việc của gia đình lại để tham gia giúp đỡ các xã có diện tích ngập sâu.

Sau khi nhận được sự kêu gọi giúp đỡ của lãnh đạo huyện Hà Trung, Lữ đoàn 368 đã huy động 70 chiến sỹ cùng với các loại phương tiện như liềm, bạt, bè mảng trực tiếp tham gia giúp bà con. Đơn vị cũng đã huy động lực lượng hậu cần đi cùng, bảo đảm ăn uống tập trung trên địa bàn.

Thượng tá Mai Thanh Sơn - Phó Chính ủy Lữ đoàn 368 cho biết: “Khi tiếp cận địa bàn ngập lụt, nhìn thấy lúa chìm trong biển nước anh em trong đơn vị thấy rất xót xa. Đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm trước khó khăn của nhân dân, nên cán bộ chiến sỹ đơn vị sẽ làm hết sức mình để làm sao ủng hộ bà con trong quá trình thu hoạch lúa, giảm bớt thiệt hại cho bà con…”.

Những chiến sỹ có mặt giúp đỡ người nông dân
Những chiến sỹ có mặt giúp đỡ người nông dân
Họ ngâm mình trong nước cả ngày trời giúp dân gặt lúa
Họ ngâm mình trong nước cả ngày trời giúp dân gặt lúa
Hàng trăm dân quân, chiến sỹ bộ đội giải cứu lúa giúp dân
Hàng trăm dân quân, chiến sỹ bộ đội giải cứu lúa giúp dân
Tình quân dân trong mưa lũ
Tình quân dân trong mưa lũ
Có những người phải gác việc gia đình để giúp dân gặt lúa
Có những người phải gác việc gia đình để giúp dân gặt lúa
Niềm vui khi giúp đỡ được người dân
Niềm vui khi giúp đỡ được người dân
Đã có hàng trăm ha lúa được các chiến sỹ bộ đội và dân quân giúp dân đưa lên bờ
Đã có hàng trăm ha lúa được các chiến sỹ bộ đội và dân quân giúp dân đưa lên bờ

Duy Tuyên