1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Thuận cách chức Chi cục trưởng Quản lý thị trường

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương đã ký quyết định cách chức Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường đối với ông Tiếu Hoa Năng.

Theo quyết định số 166 ký ngày 16/01/2015, lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cách chức ông Tiếu Hoa Năng là vì người đứng đầu Chi cục Quản lý Thị trường đã có những khuyết điểm, sai phạm trong quá trình quản lý và điều hành đơn vị.

Cụ thể, ông Năng để xảy ra mất đoàn kết nội bộ trong lãnh đạo Chi cục Quản lý Thị trường; trong công tác quản lý tài chính của đơn vị có một số vi phạm. Trong đó đáng chú ý là: ông Năng đã đồng ý để Kế toán phát hành 12 phiếu chi tạm ứng và 12 phiếu thu tạm ứng với mục đích giảm số tiền mặt hơn 2 tỷ đồng trên báo cáo quyết toán cuối năm 2012 vi phạm Luật Kế toán.

Từ tháng 6/2012 đến tháng 8/2013, cá nhân ông Tiếu Hoa Năng tạm ứng tiền công tác, tạm ứng tiền mua tin với tổng số tiền hơn 196 triệu đồng sai nguyên tắc, có biểu hiện tùy tiện trong tạm ứng. Là lãnh đạo chi cục, nhưng ông Năng không chỉ đạo cho Kế toán thực hiện đầy đủ việc công khai tài chính và kiểm kê quỹ theo quy định…

Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Tiếu Hoa Năng nêu rõ: Những sai phạm trên đã gây ra dư luận không tốt đối với ngành Công Thương, làm cho nội bộ nghi ngờ lẫn nhau và bản thân ông Năng không còn đủ uy tín để lãnh đạo, điều hành đơn vị này.

Theo Việt Quốc
VOV