1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định thành lập các tổ kiểm tra đạo đức công vụ

Doãn Công

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho hay, từ quý II/2024, tỉnh thành lập các tổ kiểm tra đạo đức công vụ từ cấp xã trở lên…

Ngày 1/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến cấp xã đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024.

Hoàn thành 18/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2023

Theo UBND tỉnh Bình Định, năm 2023, các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, nhờ đó 18/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được HĐND tỉnh giao thực hiện đạt kế hoạch đề ra.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm địa phương (GRDP) ước tăng 7,6%. Chỉ tiêu không đạt duy nhất là chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ tăng 3,5% so với kế hoạch đề ra tăng từ 7,5-7,7%.

8 chỉ tiêu UBND tỉnh giao cho các sở, ngành địa phương có 3 chỉ tiêu chưa đạt, gồm: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; số lượng và vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới; xây dựng nông thôn mới.

Bình Định thành lập các tổ kiểm tra đạo đức công vụ - 1

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn (Ảnh: Doãn Công).

Hội nghị cũng nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của năm nay như: hoạt động sản xuất, kinh doanh, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, chỉ tiêu sản xuất công nghiệp (IIP) chưa đạt kế hoạch cả năm.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với một số công trình, dự án còn chậm. Một số dự án đầu tư, dự án bất động sản lớn bị ngưng trệ, dừng đầu tư hoặc chậm triển khai…

Kiểm tra đạo đức công vụ từ cấp xã trở lên

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho biết, năm 2023 với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành, tỉnh Bình Định đã hình thành hệ thống chỉ số kinh tế - xã hội và dựa vào chỉ số để chỉ đạo, điều hành và đã mang lại kết quả tích cực, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bình Định thành lập các tổ kiểm tra đạo đức công vụ - 2

Bình Định ngày càng được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước biết đến (Ảnh: Doãn Công).

Theo đó, nhiều chỉ số kinh tế của tỉnh có sự đột phá, nhất là chỉ số quy mô nền kinh tế. Bên cạnh đó, nhiều chỉ số ngành nông nghiệp của tỉnh đang ở top đầu cả nước. Xúc tiến, thu hút đầu tư và từ đó đã có sức lan tỏa, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước biết đến Bình Định…

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan khắc phục, nhất là đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, thực thi công vụ có chuyển biến nhưng chưa thực sự đột phá, chưa linh hoạt, thậm chí còn cứng nhắc…

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định lưu ý các cấp các ngành, địa phương hỗ trợ, sớm đưa vào hoạt động các dự án đã thu hút đầu tư trong năm 2023. Đẩy mạnh xúc tiến, mời gọi, phấn đấu thu hút khoảng 100 dự án đầu tư trong năm 2024.

Về nông nghiệp, tập trung triển khai các dự án chế biến nông lâm thủy sản đã thu hút trong năm 2023 và thu hút thêm một số dự án mới đối với lĩnh vực này, đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp quyết liệt chống khai thác IUU.

Trong phát triển du lịch, lưu ý phải tập trung phát triển, thu hút du khách quốc tế đến với tỉnh dựa trên các sự kiện thể thao quốc tế. Đồng thời, mở các chuyến bay trực tiếp từ nước ngoài về Bình Định và ngược lại.

Ngoài ra, một số nhiệm vụ trọng tâm khác nữa là tiếp tục tập trung giải quyết các vấn đề về môi trường, chống lấn chiếm đất đai, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số…

Người đứng đầu tỉnh Bình Định lưu ý công tác cải cách hành chính, thực thi nhiệm vụ, đạo đức công vụ, người đứng đầu chính quyền tỉnh nhấn mạnh yêu cầu.

"Tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch tự kiểm tra đạo đức công vụ, tự thực thi đạo đức công vụ từ cấp xã trở lên. Từ quý II/2024 tỉnh thành lập các tổ kiểm tra đạo đức công vụ để tất cả phải thực thi đúng. Cán bộ công chức phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ", ông Tuấn nói thêm.