1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bị tàu hỏa tông, cháu bé 10 tuổi thiệt mạng

(Dân trí) - Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 19/4, tại khu vực đầu cầu Chung Phố Lu đoạn rẽ đi UBND xã Sơn Hà (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Bị tàu hỏa tông, cháu bé 10 tuổi thiệt mạng

Nơi xảy ra tai nạn là một điểm giao cắt không có rào chắn
 
Tại hiện trường, theo lời kể của người dân sống xung quanh khu vực xảy ra tai nạn, chiếc xe máy mang biển kiểm soát 24K1-2266 do một người đàn ông điều khiển chở theo con trai là cháu Nguyễn Văn Ngọc (10 tuổi, trú thị trấn Phố Lu), đang đi từ hướng Lào Cai rẽ vào đường đi UBND xã Sơn Hà, do không quan sát kỹ đã va chạm với đoàn tàu hỏa chở hàng chạy hướng Lào Cai - Hà Nội.

 

Hậu quả, xe máy và người bố bị tàu hất văng ra cạnh đường ray; cháu bé bị bắn vào đoàn tàu và bị kéo đi khoảng 5m, bị nghiến đứt cánh tay trái, vỡ xương sọ, gãy xương đùi trái và sốc đa chấn thương. Dù được đưa vào viện cấp cứu ngay sau đó nhưng do bị thương quá nặng nên đến 10 giờ cùng ngày cháu bé đã tử vong.
 
Bị tàu hỏa tông, cháu bé 10 tuổi thiệt mạng
Rất đông người tụ tập quanh hiện trường vụ tai nạn

 

Được biết khu vực xảy ra tai nạn chỉ cách đầu cầu Chung Phố Lu - nơi có gác chắn của ngành đường sắt - khoảng hơn 100 mét. Riêng đoạn giao nhau xảy ra tai nạn thì không có rào chắn, chỉ có đèn báo hiệu.
 
Cùng ngày, vào khoảng 15 giờ chiều ngày 19/4, tại Km 451 + 971 trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, thuộc địa phận thôn Cồn Cam, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, tàu hàng lưu thông theo hướng Nam - Bắc đã đâm vào một người đàn ông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là nam giới, khoảng 30 tuổi, mặc quần bò màu xanh, trong người không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. Sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng địa phương đã phối hợp với Ga Ngọc Lâm tổ chức khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân xấu số đã được mai táng theo phong tục địa phương.

Duy Trinh - Đặng Tài