1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Bị tàu đâm vì ngồi nghe nhạc trên đường ray

(Dân trí) - Ngày 17/3, Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (TP.Đồng Hới - Quảng Bình) tiếp nhận một bệnh nhân cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương sọ não, hôn mê nguy kịch vì bị tàu hỏa đâm.

Nạn nhân là anh D.V.T (21 tuổi, quê ở xã Sơn Thủy - huyện Lệ Thủy - Quảng Bình). Theo người nhà nạn nhân, trưa ngày 17/3, anh T. đi chăn bò gần khu vực cung đường Mỹ Đức (trên tuyến đường sắt Bắc - Nam).

Do trời lạnh và có mưa phùn, anh T. mang áo mưa, ngồi trên đường ray nghe nhạc qua điện thoại di động. Đúng lúc đó, tàu TN2 đi Hà Nội chạy ngang, anh T. không kịp phát hiện nên bị tàu đâm trực diện.

Ngay sau vụ tai nạn, đoàn tàu đã dừng lại và cùng gia đình anh T. đưa anh đi cấp cứu. Hiện tình trạng sức khỏe của anh T. đang rất nguy kịch: chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu, đa chấn thương nặng.

H.K