1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bị sét đánh chết khi đi chăn bò

(Dân trí) - Khi một nhóm đông người đang chăn bò trên cánh đồng Nương Bảo, bất ngờ cơn mưa to cùng một luồng sét lớn dội xuống. Một phụ nữ bị sét đánh tử vong, 2 em nhỏ bị thương nhẹ.

Bị sét đánh chết khi đi chăn bò - 1
Hiện trường vụ sét đánh tại huyện Yên Thành ngày 16/5/2009 làm 3 người chết tại chỗ.

Nhân dân xóm Hòa Sơn, xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, vào khoảng 15 giờ chiều ngày 6/9, tại khu vực cánh đồng Nương Bảo (xóm Hòa Sơn, xã Thanh Hòa, Thanh Chương), một nhóm khoảng 10 người, trong đó có một phụ nữ, đi chăn bò ở khu vực cánh đồng Nương Bảo thì bất ngờ xuất hiện mưa lớn kèm sét.

Khi cả nhóm người chưa kịp trú ẩn, luồng sét đánh xuống khiến họ ngã rạp xuống bờ ruộng. Trong số đó, chị Nguyễn Thị Tuyết bị sét đánh chết tại chỗ; hai em Nguyễn Bá Ngọc (học lớp 11) và em Dương Thị Giang (lớp 7) bị ngất do sức ép của sét.

Được biết chị Nguyễn Thị Tuyết có 3 con nhỏ, cháu đầu mới học lớp 6, cháu út hơn 3 tháng tuổi; cuộc sống gia đình rất khó khăn. 
 
Cùng ngày, trong khi đang gặt lúa, hai cha con ông Quế trú tại xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, cũng bị sét đánh chết tại chỗ.
 
Chính quyền xã Cẩm Hà cho biết, khoảng 17h chiều 6/9, khi ông Nguyễn Văn Quế (56 tuổi) và con gái Nguyễn Thị Tương (28 tuổi) cùng một người khác đang gặt lúa thì bỗng một cơn sét dội xuống. Cơn sét khiến hai cha con ông Quế tử nạn ngay trên ruộng lúa, người còn lại bị thương rất nặng và được chuyển đến BV Cẩm Xuyên cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã Cẩm Hà kịp thời đến động viên và hỗ trợ 1 triệu đồng với người tử nạn.

Nguyễn Duy - Văn Dũng - Trần Hưng