“Bị phạt cả trăm triệu, các bãi trông xe vẫn... cười tươi!”
(Dân trí) - “Năm tháng ra quân, liên ngành Hà Nội xử phạt 232 bãi xe với số tiền 4,8 tỷ đồng. Không ít bãi xe bị xử phạt 2, 3 lần với số tiền cả trăm triệu, nhưng chủ bãi vẫn cười tươi… Thời gian tới sẽ xử lý hình sự bãi xe sai phạm nhiều lần”.
Thời gian tới Công an thành phố vẫn tiếp tục kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ phương tiện đã bị xử lý trong đợt 1. Đặc biệt Công an tập trung vào các điểm trông giữ phương tiện có sự tham gia của chính quyền cấp cơ sở vi phạm. Các điểm trông giữ phương tiện trốn thuế lớn sẽ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xử lý hình sự. |
Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản đình chỉ hoạt động trông giữ phương tiện tại 7 điểm gồm: bãi trông giữ phương tiện Ngọc Lâm (Công ty cổ phần Vạn Tuế); bãi trông giữ phương tiện khu vực vỉa hè gần UBND phường Dịch Vọng và sân đài tưởng niệm (bảo vệ tổ dân phố); bãi trông giữ phương tiện chợ Ngã Tư Sở (BQL chợ); bãi trông giữ phương tiện trên hè phố Đông Tác (Công ty CP Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Giải trí Hà Nội)…
“Nhiều điểm trông giữ xe vi phạm bị đoàn kiểm tra lập biên bản, nhưng sau đó vẫn tiếp tục vi phạm như điểm trông giữ xe máy tại 22-24 Liễu Giai; điểm trông giữ tại 39 Thái Phiên; điểm trông giữ xe tại số 4 - 6 Đinh Lễ… Không ít điểm chúng tôi xử lý 2 đến 3 lần nhưng họ vẫn cười tươi vì số tiền nộp phạt không thấm vào đâu so với lợi nhuận họ thu được từ các điểm trông giữ xe”, Thượng tá Thắng nói.
Qua quá trình kiểm tra, Thượng tá Thắng cho biết, nhiều bệnh viện, trường học, công viên, cơ quan… sử dụng khuôn viên làm bãi xe thu tiền, nhưng hầu hết không có đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Điển hình đó là điểm trông giữ phương tiện ở nhà văn hóa Khương Đình hàng ngày trông giữ 70 - 80 ô tô thu với giá 20.000 đồng/lượt.
“Sân sau” của nhiều phường
Thượng tá Thắng cho biết, nhiều điểm trông giữ phương tiện do phường tự đứng ra ký hợp đồng với cá nhân, tổ chức hoặc đưa các bộ phận của phường đứng ra tổ chức kinh doanh. “Các địa bàn coi đây là một nguồn thu của phường”, Thượng tá Thắng nói.
Ông Thắng cho biết, các điểm trên đều không có giấy phép kinh doanh, không thực hiện các quy định của thành phố trong hoạt động trông giữ phương tiện và không thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước.
Quang Phong