1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Bị nhận xét gây khó do chưa đóng góp tiền đầy đủ cho thôn

(Dân trí) - Vì gia đình chưa đóng tiền đầy đủ cho thôn, cán bộ xã Kim Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã bút phê gây khó vào lý lịch của em Q., tân sinh viên.

Chị Trần Thị V. (42 tuổi, trú tại xã Kim Lộc) cho biết, khoảng 2 tuần trước, con trai chị là T.Đ.Q. tới trụ sở UBND xã Kim Lộc xin xác nhận lý lịch để làm hồ sơ nhập học vào một trường đại học ở Đà Nẵng.

Hồ sơ của em Q. bị nhận xét khó dễ vì gia đình còn nợ tiền đóng góp cho thôn
Hồ sơ của em Q. bị nhận xét khó dễ vì gia đình còn nợ tiền đóng góp cho thôn

Ban đầu, cán bộ phòng giao dịch một cửa của xã phê vào lý lịch là: “Bản thân và gia đình chấp hành tốt nghĩa vụ của công dân, pháp luật của nhà nước”. Sau đó, ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó chủ tịch xã Kim Lộc ký, đóng dấu.

Tuy nhiên, cán bộ tài chính của xã tên Tâm phát hiện rằng gia đình em Q. chưa đóng 2,6 triệu đồng kinh phí làm đường ở thôn từ năm 2014. Sau đó,một số cán bộ xã đã giữ lại lý lịch, yêu cầu bố mẹ em Q. lên làm việc, cam kết đóng nộp tiền mới trả lại hồ sơ.

Thấy quá vô lý nên em Q. nên đã từ chối lời đề nghị trên của một số cán bộ và nói rằng muốn lấy hồ sơ về sớm để có thời gian chuẩn bị cho ngày nhập học

“Con trai tôi không đồng tình với ý kiến trên và nói cán bộ cứ phê vào hồ sơ gia đình đang nợ tiền để sớm lấy hồ sơ về để chuẩn bị cho ngày nhập học. Sau đó cán bộ xã đã phê thêm một dòng là “Gia đình chưa chấp hành các khoản đóng nộp của thôn”, chị V. cho biết thêm.

Do sợ ảnh hưởng đến tâm lý của em Q. nhiều người đã khuyên gia đình chị V. lên UBND xã đóng thêm một ít cho xã để sửa lại lời nhận xét trong hồ sơ.

Sau đó, gia đình em Q. đã lên UBND xã đóng thêm 500.000 đồng tiền làm đường và ký cam kết thời gian tới sẽ đóng khoản tiền còn lại.

Sau đó, cán bộ xã làm lại bản lý lịch, bỏ dòng chữ “Gia đình chưa chấp hành các khoản đóng nộp của thôn”.

“Từ trước tới nay, gia đình luôn đóng đầy đủ các khoản tiền của thôn. Năm 2014, khi thôn tổ chức làm đường bê tông, chúng tôi thấy còn nhiều bất cập nên có ý kiến và đang chờ xã xem xét chứ không phải không đóng góp”, chị V. nói.

Ngày 21/8, trao đổi với PV Dân trí ông Trần Văn Hữu, Chủ tịch UBND xã Kim Lộc cho biết sự việc trên là đáng tiếc.

“Lúc phát hiện gia đình cháu Q. đang nợ tiền đóng góp nên một số cán bộ có nói mời bố mẹ lên nhưng em Q. có vẻ không thiện chí lắm và bảo cứ phê vào hồ sơ như thế. Sau đó một số anh em cán bộ đã thống nhất phê vào hồ sơ thêm một dòng “Gia đình chưa chấp hành các khoản đóng nộp của thôn”

“Lúc phê nhận xét vào hồ sơ, anh em cũng không báo với lãnh đạo, đây là một sự việc đáng tiếc. Xã vừa tổ chức kiểm điểm một số cán bộ trong việc giải quyết hồ sơ cho công dân”, ông Hữu cho biết thêm.

Xuân Sinh