1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Bị ngất xỉu vì ảnh hưởng của trạm phát sóng Viettel?

Người dân 2 xã Kim Chung và Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Tây) - nơi đặt trạm điện thoại di động mặt đất của Viettel - lo lắng trước những biểu hiện buồn nôn, mất ngủ, đau đầu, ngất xỉu... của người thân.

Biểu hiện bất thường

 

Ông Nguyễn Xuân Vệ - Trưởng thôn ngã ba Sơn Đồng cho biết, trạm điện thoại di động mặt đất xuất hiện đầu tháng 12/2005. Kể từ khi xuất hiện, có nhiều học sinh bị ngất (vài ngày lại có người ngất xỉu).

 

Nhiều người từ trước đến nay sức khoẻ bình thường, nhưng khi trạm BTS (Trạm điện thoại di động mặt đất) được lắp đặt, thì thường xuyên bị mất ngủ, kém ăn, chóng mặt.

 

Bà Đức Thị Thực, nhà cạnh trạm BTS cho biết, bà thường bị đau đầu, tức ngực, khó thở, thường xuyên mất ngủ, đã uống thuốc nhưng không khỏi.

 

Chị Nguyễn Thị Trúc, phụ huynh của cháu Viết Thị Quỳnh - học sinh Trường THPT Hoài Đức A - cho biết: “Gần đây, cháu Quỳnh liên tục kêu đau đầu, bị choáng, học hành giảm sút. Theo chị Trúc, trước đó Quỳnh không hề có bệnh  gì. Nếu cứ tình trạng này, có lẽ tôi phải cho cháu nghỉ học...”.

 

Anh Nguyễn Doãn Ngọ - chạy xe ôm trước cổng trường THPT Hoài Đức A nói: “Hơn tháng nay, tôi phải sơ cứu 4 trường hợp, đưa đi cấp cứu cả chục trường hợp. Có em khi bị ngất, người cứng đờ như vớt dưới nước lên, có em người mềm như bún”.

 

Cơ quan chức năng nói gì?

 

Ông Phạm Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Kim Chung khẳng định: “Xã nhận nhiều đơn của bà con phản ánh việc bị ảnh hưởng bởi trạm phát sóng điện thoại di động của Viettel.

 

Trạm điện thoại di động lắp đặt tại khu trường THPT Hoài Đức A thuộc địa bàn hành chính xã quản lý, do Tổng Công ty viễn thông quân đội (Viettel) lắp đặt từ tháng 12/2005. Thủ tục pháp lý đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Khi về lắp đặt, Viettel cũng đã thông qua xã. Tuy nhiên, việc trạm có ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân hay không thì cần phải chờ cơ quan chức năng có thẩm quyền trả lời”.

 

Trước phản ứng dội của người dân, ngày 9/3/2006, Viettel đã đề nghị thành lập đoàn công tác về Hoài Đức đo đạc. Theo quan sát, trạm điện thoại di động Viettel được đặt trên nóc một ngôi nhà, ngay sát trường THPT Hoài Đức A.

 

Ông Ngô Anh Tạo - Hiệu trưởng trường THPT Hoài Đức A - cho biết: “Việc học sinh bị ngất là có, còn do sóng điện thoại di động hay không thì chưa rõ. Viettel cũng chưa thông báo gì với lãnh đạo nhà trường...”.

 

Ông Vương Duy Hướng - Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức đã đề nghị UBND 2 xã Kim Chung và Sơn Đồng phải sớm phối hợp với đơn vị chủ quản tuyên truyền cho dân hiểu, tránh tình trạng diễn ra hành động quá khích, gây ảnh hưởng tài sản của trạm.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Tống Viết Trung - Giám đốc Công ty Viettel Mobile - cho biết, hiện trạm điện thoại di động của Viettel tại Hoài Đức đã ngừng hoạt động theo yêu cầu của người dân. Đến nay Viettel chưa nhận được kết luận cuối cùng từ đoàn kiểm tra.

 

Nếu đoàn kiểm tra kết luận trạm có ảnh hưởng tới người dân thì Viettel sẽ di dời; ngược lại, nếu kết luận không ảnh hưởng thì sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để giải thích cho dân hiểu và đưa trạm trở lại hoạt động.

 

Theo Nguyễn Phong Cầm
Tiền Phong