1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Bị giữ xe, rủ nhau đến nhà trưởng công an phường trả thù

(Dân trí) - Sau khi bị Công an phường Diên Hồng giữ xe và phạt 300 nghìn đồng vì lỗi chở 3, không đội mũ bảo hiểm, Duy đã rủ bạn mang đá đến nhà trưởng công an phường để ném trả thù.

Rạng sáng ngày 1/1/2012, Nguyễn Trường Duy (SN 1990), Võ Quốc Đại (SN 1993) và Nguyễn Bá Thiện (SN 1993) cùng trú tại phường Ia Kring, TP Pleiku đi xe máy đến trước nhà ông Phạm Ngọc Đoan - Trưởng Công an phường Diên Hồng - trên đường Lê Thánh Tôn, dùng đá ném vào nhà ông này làm vỡ 4 tấm kính.

Lập tức ông Đoan báo cáo sự việc lên Công an TP Pleiku. Sau khi khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét, đến trưa ngày 1/1, cả 3 đối tượng gây ra vụ việc đều bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: chiều ngày 31/12/2011, cả 3 cùng nhau uống rượu trên đường Quyết Tiến sau đó Duy rủ Thiện và Đại đến nhà ông Đoan ném đá vào nhà. Được bạn đồng ý, cả 3 chở nhau trên một chiếc xe máy tới một ngã 3 nhặt đá. Lúc đến nhà ông Đoan, Thiện và Đại dùng đá ném vỡ 3 tấm cửa kính nhà ông Đoan rồi lên xe bỏ chạy. Sau đó cả 3 tiếp tục rủ nhau đến đường Hùng Vương nhậu tiếp. Nhậu xong các đối tượng tiếp tục quay lại nhà ông Đoan nhặt gạch đá xung quanh và ném vỡ thêm một tấm kính nữa.
 
Ông Nguyễn Ích Hồng, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Pleiku cho biết, nhiều khả năng cả 3 đối tượng trên sẽ bị khởi tố về hành vi hủy hoại tài sản.

Thiên Thư