1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Ninh:

Bị điện giật chết khi lợp mái tôn

(Dân trí) - Đang đứng trên thang sắt để lợp mái tôn, anh Đ. bất ngờ bị dòng điện truyền giật co rúm lại. Khi nguồn điện được tìm ngắt thì nạn nhân đã tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1984), trú tại thôn Viêm Xá - Hoà Long - TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) khi bất ngờ bị điện giật chết.

Sự việc xảy ra vào sáng 26/9 tại vụ tại nhà chị Nguyễn Thị H. cùng thôn Viêm Xá. Anh Nguyễn Văn Đ. cùng một số thợ khác lợp mái tôn nhà cho gia đình chị H. Khi đó, anh Đ. đang đứng ở thang sắt thì bất ngờ bị một dòng điện chạy qua giật co rúm lại.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Một số người đứng trên mái tôn quá sợ hãi nhảy được sang trần nhà hàng xóm đã may mắn thoát nạn. Sau đó, anh Nguyễn Đình T. đang ở dưới đất tìm rút phích điện nhưng anh Đ. đã tử vong.

Ông Nguyễn Văn Trí - Trưởng thôn Viêm Xá - cho biết: Đây là trường hợp tai nạn thương tâm bị điện giật chết thứ 2 tại thôn. Cách đây 3 năm bảo vệ trường THCS Hoà Long cũng bị điện giật chết khi đang bơm nước.

Trước đó,  sáng 23/9, tại nhà ông Nguyễn Văn Hưng ở Thôn Ngô Xá - Long Châu - Yên Phong (Bắc Ninh),  anh Nguyễn Văn T. (SN 1995) trèo lên mái tôn làm đã bị điện cao thế hút nằm vắt ngang trên dây điện chết khô. Anh T. mới bám vào mới tôn nên bị điện giật hất văng xuống đất bị thương.

Ông Nguyễn Sông Lam - Trưởng thôn Ngô Xá cho biết: Công trình xây dựng nhà ông Hưng lấn chiếm trái phép hành lang, nằm dưới đường điện cao thế. Cùng với nhà ông Hưng còn có hàng chục hộ dân khác xây dựng trái phép. Chúng tôi đã thông báo đến các hộ dân lập biên bản nhưng họ vẫn cố tình thi công.

Đoàn Thế Cường