1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bị cưỡng bức, cô bé 13 tuổi bất đắc dĩ phải làm mẹ

Công an tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố bị can Nguyễn Thanh Liêm, 74 tuổi, vì đã có hành vi giao cấu nhiều lần với em Nguyễn Thanh L., 13 tuổi, làm cô bé mang thai và vừa sinh con vào đầu tháng 11 vừa qua.

Đại tá Đặng Quang Minh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm và Trật tự xã hội, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Nguyễn Thanh Liêm, quê quán ấp Lộc Du, thị trấn Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, nhiều lần giao cấu với cháu Nguyễn Thanh L. (sinh năm 1996, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang).

Theo điều tra của công an, ông Liêm là đối tượng sống lang thang. Khi đến huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) ông này sống cùng chị Phạm Thị Mau (34 tuổi) và hành nghề bán thuốc đông y dạo. Cháu L. là con riêng của chị Mau.

Những người hàng xóm và gia đình L. cho biết, tình trạng thần kinh của cháu vốn không bình thường nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng.

Qua điều tra của công an, ông Liêm khai nhận đã nhiều lần dụ dỗ để quan hệ tình dục với L. khiến cho cháu mang thai, sau đó sinh con ở tuổi 13. Ngoài ra, ông Liêm còn khai nhận từng cưỡng hiếp em ruột của L. là bé H. sinh năm 1999.

Xét thấy đây là vụ án nghiêm trọng, Công an huyện Gò Công Tây đã chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Tiền Giang thụ lý.

Theo Châu Thành
Báo Đất Việt