1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Bị chém vì... bồi thường bằng tiền xu

(Dân trí) - Thấy em gái ấm ức khi bị Nguyễn Thu Hằng đánh và cố tình bồi thường thiệt hại bằng tiền xu, Nguyễn Sơn Tùng quyết định mang dao đi tìm để “nói chuyện”.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông vừa tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Sơn Tùng (25 tuổi, trú tại xóm Trên, Cầu Đơ 2, Hà Trì, Hà Đông) về hành vi cố ý gây thương tích.
 
Theo điều tra của cơ quan công an, ngày 4/8 Tùng đã dùng dao tông chém nhiều nhát vào chị Nguyễn Thu Hằng (27 tuổi, trú tại trạm điện La Khê, Hà Đông) và bạn chị Hằng là Lê Hoài Thanh khiến cả 2 chị bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
 
Nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ cách đó mấy tháng, giữa chị Nguyễn Thu Hằng và Nguyễn Phương Dung (23 tuổi, em gái Tùng) có mâu thuẫn ghen tuông.
 
Chị Hằng đã đánh Dung phải nhập viện nên Dung đã yêu cầu Hằng phải bồi thường số tiền 1,3 triệu đồng. Chị Hằng đồng ý bồi thường và đã trả cho Dung đầy đủ số tiền trên nhưng bằng… tiền xu.
 
Thấy em gái ấm ức, khoảng 17h ngày 4/8, Tùng cầm dao tông đi tìm chị Hằng để trả thù cho em. Khi đến cây xăng Công ty vật tư tổng hợp trên đường Tô Hiệu (phường Hà Cầu, Hà Đông) Tùng bắt gặp chị Hằng cùng chị Thanh đang mua xăng nên đã xông vào chém chị Hằng 03 nhát và chém tiếp chị Thanh 01 nhát.
 
Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
 
Phúc Hưng