1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Bêu tên” 13 gian thương tiêm thuốc an thần vào heo

(Dân trí) - Với hành vi cố ý tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ, 13 thương lái đã bị TPHCM chính thức công bố danh tính. Ngoài việc yêu cầu cán bộ thú y giải trình thì trách nhiệm của những người liên quan đến vụ việc đang bị bỏ ngỏ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TPHCM đã chính thức công bố danh sách 13 thương lái trong vụ tiêm thuốc an thần cho heo xảy ra tại lò mổ Xuyên Á, Củ Chi.

Cùng với việc “bêu tên” thì các hoạt động vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia súc của những thương lái này sẽ bị kiểm soát nghiêm ngặt trong thời gian tới.

3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần xảy ra tại lò mổ Xuyên Á, Củ Chi
3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần xảy ra tại lò mổ Xuyên Á, Củ Chi

Sau khi bị Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với cơ quan công an bắt quả tang việc tiêm thuốc an thần, hiện lô heo có số lượng lên tới 3.750 con đã bị thành phố buộc tiêu hủy. Trong thời gian đưa heo đi tiêu hủy theo chỉ đạo “khẩn” của thành phố, một số tiểu thương đã có hành vi bất hợp tác khi muốn giữ lại số heo bị tiêm để chờ heo đào thải hết thuốc an thần sẽ đưa đi tiêu thụ. Tuy nhiên, hành vi trên đã bị các đơn vị liên quan ngăn chặn, kiên quyết xử lý.

Liên quan đến trách nhiệm của 17 cán bộ thú y được giao nhiệm vụ trực tiếp giám sát, thực thi các quy định của pháp luật tại cơ sở giết mổ Xuyên Á, Củ Chi ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Chi cục Thú Y thành phố cho biết, những cán bộ được giao nhiệm vụ tại đây đã giải trình. Theo đó, việc kiểm tra, giám sát trên thực tế gặp phải nhiều khó khăn do cơ sở giết mổ rộng lại phân thành nhiều khu vực, lực lượng nhân viên thú y khó kiểm soát hết.

Ông Phát từ chối bình luận về việc có hay không sự tiếp tay của các cán bộ thú y làm nhiệm vụ tại lò mổ Xuyên Á nhưng cho biết Chi cục Thú y sẽ kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân sai phạm hoặc buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát (nếu có) sau khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định, nguồn tin về việc heo tại cơ sở giết mổ Xuyên Á bị tiêm thuốc an thần là do người dân cung cấp.

Bình luận về vấn đề trên, PGS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý An toàn Thực phẩm, TPHCM cho rằng: “Tại sao một lò giết mổ được quản lý, giám sát 24/24 nhưng cán bộ thú y lại không biết heo bị tiêm thuốc an thần, trong khi người dân lại rõ mười mươi như vậy? Cần phải nghiêm tục điều tra, xử lý triệt để nếu cán bộ thú y có sự tiếp tay hoặc buông lỏng quản lý, tạo điều kiện cho hành vi “tội ác” với cả cộng đồng”.

Toàn bộ số heo bị tiêm thuốc đã buộc phải tiêu hủy
Toàn bộ số heo bị tiêm thuốc đã buộc phải tiêu hủy

Liên quan đến việc số heo tiêm thuốc an thần suýt được giết mổ để đưa ra thị trường, bà Phong Lan cho rằng, các quy định của pháp luật có thể luôn đi sau thực tế cuộc sống. Trong lúc những kẻ có mưu đồ bất chính luôn tìm cách lạch luật thì quy định của pháp luật có nguy cơ sớm bị vô hiệu hóa sau khi ban hành.

Để ngăn chặn kịp thời những nguy hại đối với cộng đồng trong quản lý an toàn thực phẩm, mỗi địa phương cần phải quyết liệt, tham mưu, đề xuất phương án xử lý triệt để, không dung dưỡng cho những hành vi có thể gây nguy hại đến sức khỏe người dân.

Danh sách những thương lái tiêm thuốc an thần vào heo

1. Nguyễn Huy Hậu (29/27A, đường số 18, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TPHCM)

2. Lưu Thanh Minh (6 Cộng Hòa 3, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TPHCM)

3. Trần Trung Nghĩa (111/112 đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM)

4. Bùi Quốc Vượng (62 Khai Trí, phường 6, quận Tân Bình, TPHCM)

5. Nguyễn Thụy Phương Anh (453/106 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, TPHCM)

6. Nguyễn Văn Đám (72/2D, ấp Tân Thới 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM)

7. Nguyễn Thị Tuyết Nhung (45/12 đường Đông Hưng Thuận 02, khu phố 5 phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TPHCM)

8. Trần Minh Tâm (146 đường Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TPHCM)

9. Trần Văn Đạt (37/1 khu phố 8, tổ 76 Thị Trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TPHCM)

10. Phạm Hồng Vỹ (453/172 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, TPHCM)

11. Nguyễn Quốc Bảo (57/2G ấp tân Thới 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM)

12. Trần Văn Đảo (51/5A Quốc lộ 1A, khu phố 7, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TPHCM)

13. Nguyễn Quốc Duy (59 đường 12, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM.

Vân Sơn