1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bệnh nhân thứ 3 được ghép tế bào gốc từ tủy xương điều trị bệnh “lột da ếch”

(Dân trí) - Sau ca ghép thành công hồi tháng 9/2011, BV Nhi Trung ương đã tiến hành ghép tế bào gốc từ tủy xương điều trị bệnh ly thượng bì bóng nước cho 2 bệnh nhân. Thành công đã khẳng định Việt Nam là nước thứ 2 làm chủ được phương pháp mới này.

Ngày 9/5, trao đổi với PV Dân trí, GS-TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, sau ca ghép tế bào gốc từ tủy xương đầu tiên để điều trị căn bệnh ly thượng bì bóng nước (dân gian vẫn gọi là bệnh lột da ếch) cho bé Nguyễn Việt Anh (4 tuổi rưỡi, ở thôn Vân Giang, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) vào tháng 9/2011 thành công, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp tục thực hiện phương pháp ghép tế bào gốc này cho 2 bệnh nhân khác.
 
Bệnh nhân thứ 3 được ghép tế bào gốc từ tủy xương điều trị bệnh “lột da ếch”

Bé Việt Anh là bệnh nhân đầu tiên được BV Nhi Trung ương thực hiện thành công ghép tế bào gốc từ tủy xương điều trị bệnh ly thượng bì bóng nước (ảnh do BV cung cấp)
 
Đó là bé Lê Anh Tú (ở thôn Hòa Chanh, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đã từng được Dân trí thông tin trong bài viết Thương vô cùng bé 13 tháng tuổi bị bệnh “lột da ếch”, được BV Nhi Trung ương ghép tế bào gốc từ tủy xương vào tháng 1/2012 và một bệnh nhân 17 tuổi ở Hải Dương vừa được tiến hành ghép vào ngày hôm qua 8/5).
 
Bệnh nhân thứ 3 được ghép tế bào gốc từ tủy xương điều trị bệnh “lột da ếch”

Bé Lê Anh Tú, bệnh nhân thứ 2 được ghép tế bào gốc từ tủy xương điều trị bệnh ly thượng bì bóng nước hồi tháng 1/2012

Theo bác sĩ Liêm, bệnh ly thượng bì bóng nước là căn bệnh nan y không chỉ tại Việt Nam mà cả trên thế giới, do chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, bệnh nhân được các cơ sở y tế giúp đỡ bằng cách giảm đau, chăm sóc vết thương, chăm sóc dinh dưỡng, chống nhiễm khuẩn…

“Đây là căn bệnh do đột biến gen trong thời kỳ mang thai của các bà mẹ. Khi các bé sinh ra bị thiếu gen sản xuất chất collagene type VII, có tác dụng gắn kết lớp ngoài của da với phần sâu bên trong mà ta cứ hình dung như là xi măng gắn kết gạch đá với nhau. Vì thiếu chất này, da của các bé rất dễ bị tổn thương nếu gặp các va chạm dù chỉ rất nhẹ. Các tổn thương xuất phát từ bên trong da (còn gọi là bệnh nhân bị bỏng trong – PV) nên việc điều trị hết sức khó khăn”, bác sĩ Liêm khẳng định.

Tuy nhiên, với phương pháp điều trị mới bằng cách ghép tế bào gốc từ tủy xương, đã đem lại những hiệu quả đáng kể đối với bệnh nhân. Như bé Việt Anh bị tổn thương da trên 22% cơ thể thì sau khi ghép tế bào gốc từ tủy xương, tổn thương da chỉ còn dưới 7,5% cơ thể, đặc biệt các vết loét có thể tự lành sau một vài ngày thay vì phải băng bó và rất lâu lành như trước đây.

Bác sĩ Liêm cũng cho biết, Việt Nam là nước thứ hai sau Mỹ thực hiện thành công phương pháp điều trị bệnh ly thượng bì bóng nước bằng ghép tế bào gốc từ tủy xương. Đặc biệt hơn, chi phí ghép tế bào gốc từ tủy xương do Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện có giá thành rẻ hơn rất nhiều lần so với thế giới, khoảng 40.000 USD (chi phí ghép tế bào gốc từ tủy xương của Mỹ được biết lên đến 1 triệu USD).

“Hiện tại, chúng tôi nhận được yêu cầu tư vấn và đăng ký ghép tế bào gốc của một người ở Romania (là ông Gabriel Bontas đăng ký tư vấn để ghép cho con là Emanual Bontas – PV) và một người nữa ở Braxin, tuy nhiên chúng tôi phải được sự đồng ý của Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao bởi phương pháp điều trị này vẫn đang giai đoạn thử nghiệm, có nhiều nguy cơ xảy ra”, bác sĩ Liêm cho biết thêm.

Được biết, Bệnh viện Nhi Trung ương đang quản lý khoảng 100 bệnh nhân bị bệnh ly thượng bì bóng nước, với những thành công trong phương pháp điều trị mới, sẽ là tín hiệu mừng cho việc cứu chữa thêm nhiều cháu bé mắc căn bệnh hiểm nghèo, có nguy cơ tử vong cao này trong thời gian tới.
 
Thế Nam