1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bé trai suýt chết vì bị rắn hổ mèo cắn

(Dân trí) - Trong lúc cuốc đất bắt chuột trên đồng, lũ trẻ hoảng hồn phát hiện một con rắn. Bé L. túm đuôi con rắn lên xoay mấy vòng và bị rắn cắn vào tay.

Nạn nhân của vụ “nghịch dại” nói trên là bé trai N.K.L (8 tuổi, ngụ tại Đức Linh, Bình Thuận). Trước khi gặp nạn, L. cùng đám bạn trong xóm rủ nhau ra đồng bắt chuột nướng ăn. Bị lũ trẻ truy bắt quyết liệt, con chuột chạy đúng vào hang rắn. Sau khi lũ trẻ cuốc tung hang để bắt chuột thì hoảng hồn phát hiện trong hang có một con rắn to.

Bé trai suýt chết vì bị rắn hổ mèo cắn - 1
Cánh tay trái của bé L. bị hoại tử do nhiễm độc nặng

Thấy đám bạn khiếp sợ, L. tỏ vẻ đàn anh, lại túm lấy đuôi rắn quay mấy vòng trên không. Lựa lúc L. bất cẩn, con rắn đã quấn ngược lại cắn mạnh vào cẳng tay L. Cậu bé kêu la thảm thiết, những người lớn làm đồng gần đó chạy tới giải cứu thì phát hiện con rắn vừa cắn bé L. là loại rắn hổ mèo có nọc rất độc.

Ngay lập tức bé L. được đưa tới thầy lang đắp thuốc nhưng không đỡ, một ngày sau vết thương sưng to có dấu hiệu hoại tử lan rộng lên cánh tay. Thấy bé L. rơi vào tình trạng lơ mơ nói sảng, gia đình mới đưa đến bệnh viện địa phương. Sau khi cấp cứu chống sốc tích cực, em được chuyển thẳng lên bệnh viện Nhi Đồng 1 - TPHCM.

Tai đây, ghi nhận em L. biểu hiện tri giác lơ mơ, nói sảng, nhiễm độc nặng, vết thương rắn cắn vùng cẳng tay trái hoại tử sưng lan đến cánh tay và bàn tay trái. Mạch không bắt được, đầu chi lạnh mất cảm giác. Vì bệnh viện không có huyết thanh kháng nọc rắn hổ mèo đặc hiệu nên bệnh nhân được điều trị bảo tồn, cho thuốc giảm đau, hạ sốt và điều trị oxy cao áp để giảm thiểu tổn thương mô.

Sau hơn 1 tuần được điều trị tích cực, tình trạng của bé L. cải thiện dần, hiện em đang được tiến hành ghép da để phục hồi tổn thương tại khoa ngoại.

Qua trường hợp trên bác sĩ khuyến cáo, trẻ em rất hiếu động thích khám phá thế giới bên ngoài nhưng các cháu chưa lường trước được nguy hiểm cho bản thân. Muốn tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra các bậc phụ huynh phải để mắt đến con em mình. Với trẻ em ở khu vực nông thôn không nên để các cháu tự ý ra đồng hoặc chơi ở những lùm cây, bụi rậm vì rất dễ bị rắn cắn hoặc ong đốt.

Li Uyên