1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bế mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XI

(Dân trí) - Sau hơn một tháng làm việc, sáng nay 14/6, tại Hội trường Ba Đình (Hà Nội), kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XI đã họp phiên bế mạc. Tại phiên họp cuối cùng này, các ĐBQH đã nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết ngân sách Nhà nước năm 2003, nhất trí việc phê chuẩn Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất...

Sau lời giới thiệu nội dung phiên bế mạc của Phó chủ tịch QH Nguyễn Văn Yểu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của QH Nguyễn Đức Kiên đọc báo cáo giải trình quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2003 và Dự thảo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2003. Theo đó, đa số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nhất trí với giải trình trên và một số ĐB đề nghị chỉnh sửa một số từ ngữ dùng trong nghị quyết.

Tiếp theo Ủy viên đoàn thư ký Trịnh Huy Quách đọc Dự thảo Nghị quyết ngân sách Nhà nước năm 2003. Sau đó các ĐBQH biểu quyết từng phần và toàn bộ dự thảo ngân sách nhà nước năm 2003.

Kết quả phê chuẩn Nghị quyết ngân sách Nhà nước năm 2003:  450 đại biểu biểu quyết đạt tỉ lệ 91.09%, 1 không tán thành, 1 không biểu quyết.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã tập trung xây dựng pháp luật với việc dành phần lớn thời gian và công sức để xem xét thông qua 11 dự án luật, bộ luật và 1 nghị quyết.

Đó là: Bộ Luật dân sự (sửa đổi), Luật Thương mại (sửa đổi), Bộ Luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi), Luật Dược, Luật đường sắt, Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, Luật Quốc phòng, Luật kiểm toán Nhà nước, Luật giáo dục (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Nghị quyết về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005.

Về dự án xây dựng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Chủ nhiệm UB KHCN và Môi trường của QH Hồ Đức Việt đọc báo cáo tiếp thu ý kiến của các ĐBQH.

Nhiều ngày qua, các ĐBQH đã đóng góp nhiều ý kiến quý giá trong tập trung chỉ đạo xây dựng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất của Chính phủ như rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc phê duyệt các dự án; không để xảy ra lãng phí, thất thoát, tham nhũng...

Các ĐBQH cũng đã nhất trí việc phê chuẩn Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ được thực hiện trong năm 2008 và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2009. 

Về kết quả thông qua toàn bộ nội dung xây dựng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã có 437 đại biểu (đạt 88,46%) tán thành; không tán thành 14 đại biểu và 6 đại biểu không biểu quyết.

Trong lời bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã biểu dương QH hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc. Chủ tịch QH nhấn mạnh đến tình hình kinh tế-xã hội nước ta thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, an ninh chính trị đựơc giữ vững, hoạt động đối ngoại đạt đựơc hiệu quả nhất định.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch QH, thời gian qua, chúng ta vẫn còn nhiều tồn tại như tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, tham nhũng...

Qua đây QH hoan nghênh cử tri cả nước đã nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến quý báu, thể hiện tâm huyết của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Những ý kiến này đã làm cho diễn đàn QH thảo luận, chất vấn sôi nổi và ý nghĩa hơn, thiết thực hơn. Việc này cho thấy, QH đã thực hiện nghiêm túc lời hứa của mình trước nhân dân.

Quốc hội cũng biểu dương Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp, các bộ ngành trong việc chỉ đạo, giải quyết kịp thời tình hình hạn hán, thiên tai xảy ra ở nhiều địa phương trong thời gian qua, góp phần ổn định nhanh nhất đời sống nhân dân.

Chủ tịch QH Nguyễn Văn An cũng cho biết thêm kỳ họp cuối năm nay của QH sẽ phải thực hiện một khối lượng công việc lớn đó là thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2005, xem xét và quyết định nhiệm vụ dự toán ngân sách nhà nước, ngân sách trung ương năm 2006.

Dự kiến QH sẽ thông qua 13 Luật, cho ý kiến 9 Dự án luật. Các đạo luật được xây dựng trên là cơ sở pháp lý cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa lớn đến cả hệ thống chính trị của đất nước.

Đúng 11 giờ trưa nay, Quốc ca Việt Nam cất lên, các ĐBQH làm lễ chào cờ. Kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khoá XI kết thúc thành công tốt đẹp.

Thanh Ngọc