1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Bé 3 tuổi văng xuống đường, bị xe công trình cán chết

(Dân trí) - Trong lúc được bà nội chở về nhà, chiếc xe đạp của bà tông phải hòn đá giữa đường khiến cháu N rơi xuống đường. Đúng lúc chiếc xe công trình đi qua không kịp xử lí, cán chết cháu bé.

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào khoảng 18h chiều qua, 22/9, trên Tỉnh lộ 17 thuộc địa phận xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Nạn nhân là cháu N, gần 3 tuổi, người xã Thạch Tân.
 
Nguồn tin bước đầu cho hay, vào thời điểm nói trên, bà nội của cháu N đạp xe theo Tỉnh lộ 17 chở cháu về nhà. Khi đến địa phận xã Thạch Tân, xe bà nội cháu N bất ngờ tông phải một hòn đá nằm trên mặt đường. Cú tông làm chiếc xe đạp chao đảo, cháu N ngồi sau lập tức văng khỏi xe.
 
Rất không may khi cháu N rơi xuống, cũng là lúc chiếc xe chở nước tưới công trình của Công ty CP xây sựng Sông Đà  9 (nhà thầu đang thi công Tỉnh lộ 17 do Công ty TNHH MTV Sông Đà Hà Tĩnh làm chủ đầu tư-PV)  ở phía sau lao tới. Tình huống bất ngờ khiến lái xe không kịp xử lý, nên xe đã cán thẳng lên đầu cháu bé. Tai nạn làm cháu bé N tử vong ngay tại chỗ.

Sáng nay, trao đổi với Dân trí, ông Trịnh Xuân Phúc, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Đà Hà Tĩnh cho biết: “Ngay trong tối qua, phía đơn vị thi công và chủ đầu tư đã có mặt tại gia đình nạn nhân. Ngoài động viên tinh thần, đơn vị thi công và chủ đầu tư đã bước đầu hỗ trợ gia đình nạn nhân các khoản chi phí ma chay cho cháu bé”.

Cũng theo ông Phúc, trong tối qua, tài xê xe cán chết cháu bé cũng trình diện phía Công an huyện Thạch Hà khai báo các tình tiết liên quan đến vụ tai nạn thương tâm này.

Văn Dũng