1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bé 3 tuổi bị người tình của mẹ đạp vỡ đại tràng

(Dân trí) - Đi uống rượu về đến phòng trọ, M. thấy bé H. khóc nên la lối, đạp mạnh vào bụng khiến bé H. bị thương tích phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị sốc, huyết áp tụt. Các bác sĩ chẩn đoán bé H. còn bị vỡ đại tràng.

Bé H. đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương
Bé H. đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương

Sáng 23/7, bé Lê Văn H. (3 tuổi, quê Tiền Giang) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, hiện H. đã được các bác sĩ mổ khâu phần đại tràng bị thủng, nối hậu môn tạm ra ngoài. Dự kiến từ 2-3 tháng sẽ đưa vào lại ổ bụng. Sức khỏe của bé H. đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, theo chẩn đoán của các bác sĩ, do phân tràn khắp ổ bụng nên khả năng bé bị biến chứng dính ruột về sau rất cao.

Bà Trần Thị Bé (61 tuổi, ngụ Tiền Giang, bà ngoại bé H.) cho biết, H. là con của vợ chồng chị P.T.B.Th (27 tuổi, con gái bà Bé) và anh Lê Văn Long (32 tuổi, ngụ Tiền Giang). Cách đây hơn 1 năm, Th. bỏ nhà bế theo bé H. đi từ đó không có tin tức gì. Khi hay tin H. nhập viện, bà Bé lên Bình Dương thì được biết Th. sống chung với một người tên M. ở huyện Bàu Bàng.

Cũng có mặt tại bênh viện, anh Lê Văn Long (cha ruột bé H.) bức xúc: “Con tôi bị đánh dã man quá. Mong pháp luật đòi lại công bằng cho cháu. Chúng tôi đã báo vụ việc tới cơ quan chức năng”.

Liên quan đến vụ bé H. bị đánh dã man, Công an huyện Bàu Bàng đã triệu tập người đàn ông tên M. (32 tuổi, sống chung với mẹ con bé H.) lên làm việc. Bước đầu M. thừa nhận đã đánh bé H. Cụ thể, vào ngày 16/7, sau khi uống rượu về nhà trọ ở xã Long Nguyên (huyện Bàu Bàng), M. thấy bé H. khóc liền la lối, đạp mạnh vào bụng cháu. Qua hôm sau, bụng H. tím đen, liên tục khóc đến lịm người nên được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu. 

Trong khoảng thời gian bé H. nằm viện, M. thường xuyên lui tới, tỏ ra ân hận, mong muốn gia đình bé H. tha thứ và hứa cố gắng đi làm kiếm tiền lo chi phí điều trị bé H.

Hiện Công an huyện Bàu Bàng đang củng cố hồ sơ, sau khi có kết quả giám định thương tích của cháu H. sẽ xử lý M. theo đúng pháp luật.

Trung Kiên

Bé H. đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương