1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt quan hệ tình dục rồi cướp hết tài sản

Sau khi vào nhà nghỉ, Thành đòi quan hệ tình dục nhưng bị từ chối. Y đã đánh rồi cưỡng bức và cướp điện thoại của nạn nhân rồi bỏ đi...

Ngày 11/5, tin từ công an huyện Thanh Trì được biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, lúc 7h ngày 9/5, chị Lò Thị T. (SN 1991, ở thành phố Điện Biên, tạm trú Yên Xám Tân Triều, Thanh Trì) đến công an huyện Từ Liêm trình báo: Khoảng 23h ngày 8/5, Nguyễn Tiến Thành (SN 1988, ở Bình Minh, Thanh Oai) rủ chị vào phòng 302 nhà nghỉ Bình An, Phùng Khoang, Từ Liêm đòi quan hệ tình dục. Chị T. không đồng ý. Thành đã đánh, đe doạ và bắt chị phải quan hệ tình dục. Sau đó, Thành đã cướp 1 điện thoại di động của chị Thoa rồi đem đi đặt lấy 600 nghìn đồng.

Hiện, công an huyện Từ Liêm đã tiến hành bắt giữ Thành, lập hồ sơ xử lý.

Cũng trong ngày 9/5 đã xảy ra vụ hiếp dâm trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Theo đó, lúc 23h30 ngày 9/5, chị Lê Thị H., sinh năm 1988, trú ở xóm 12, đội 13, Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình, bị Vũ Văn Hữu, sinh năm 1966, ở Thái La, Đại Xuyên, Phú Xuyên cưỡng hiếp tại khu vực gầm cầu vượt Pháp Vân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Theo xác minh của công an quận Hoàng Mai, nguyên nhân dẫn đến vụ việc này nhiều khả năng chị H. bị phê ma tuý, nên tên Hữu đã đưa vào địa điểm trên hiếp dâm.

Hiện công an quận Hoàng Mai đã bắt đối tượng, lập hồ sơ xử lý.
Theo Trúc Dân
VTC