1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắt quả tang cơ sở sản xuất rượu Vodka Hà Nội giả

(Dân trí) -Sau khi kiểm tra chiếc xe tải chở đầy rượu Vodka Hà Nội giả, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi sản xuất số rượu trên. Tại đây, công an phát hiện một dây chuyền sản xuất rượu nhái thương hiệu Vodka Hà Nội.

 
Bắt quả tang cơ sở sản xuất rượu Vodka Hà Nội giả - 1
Hàng chục nghìn chai rượu giả bị công an phát hiện.
 
Sáng 10/1, sau thời gian trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - CATP) phối hợp với cán bộ Công ty Cổ phần rượu Hà Nội (Halico) kiểm tra chiếc xe tải BKS 30V - 4311 có dấu hiệu chở rượu giả đi tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, trên thùng xe có 105 thùng rượu, tương đương 2.520 chai rượu Vodka Hà Nội loại 330ml, nghi là rượu giả. Qua giám định sơ bộ của các cán bộ Halico, lực lượng chức năng xác định toàn bộ số rượu trên xe là rượu giả Vodka Hà Nội.

Lái xe Nguyễn Đình Chiểu (SN 1969, ở Chương Mỹ) khai nhận đã chở số rượu trên tại nhà máy sản xuất của công ty cổ phần quốc tế Zuso ở Khu Công nghiệp Ngọc Sơn (thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ), đi giao hàng theo chỉ đạo của giám đốc.

Bắt quả tang cơ sở sản xuất rượu Vodka Hà Nội giả - 2
Dây chuyền sản xuất rượu giả bị bắt phát hiện trong nhà máy.
 
Ngay lập tức, cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà máy này. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một dây chuyền được sử dụng để thí nghiệm, sản xuất và đóng chai rượu. Trong nhà máy còn có một lượng lớn vỏ, nhãn mác, nắp, thùng và băng keo mang thương hiệu Vodka Hà Nội.

Cơ quan công an thu giữa hàng nghìn nắp chai, tem nhãn và vỏ chai rượu Vodka Hà Nội được thu gom về nhà máy này. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ hàng trăm phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm mang tên Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội được làm giả. Trên những phiếu này còn có cả chữ ký giả cán bộ làm công tác kiểm tra chất lượng xuất xưởng để đưa kèm vào các thùng rượu vodka giả thành phẩm.

Đáng chú ý, công an cũng phát hiện hàng nghìn vỏ chai Vodka Hà Nội xịn được công ty này thu mua về phục vụ cho việc làm giả của mình.

Theo điều tra ban đầu, công ty này chủ yếu hoạt động sản xuất vào ban đêm. Hàng thành phẩm được cất giấu trong các khu vực khuất và mang đi phân phối tại các tỉnh ngay trong sáng hôm sau.

Bước đầu, cơ quan công an nhận định, số lượng rượu giả vodka Hà Nội do công ty này sản xuất lên đến hàng chục nghìn chai.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên