1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Bắt ổ nhóm chuyên cướp của các đôi tình nhân

(Dân trí) - Ngày 8/1, cơ quan CSĐT (Công an huyện Đông Anh) đã bắt được Hoàng Văn Long (SN 1991, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), đối tượng cầm đầu ổ nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản của các đôi trai gái ngồi tâm sự ở những nơi vắng.

Bắt ổ nhóm chuyên cướp của các đôi tình nhân - 1

3 đối tượng Duyệt, Hiếu và Long.

Trước đó ngày 6/1, đồng phạm của Long là Nguyễn Ngọc Duyệt (SN 1987, trú tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn), Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1987, trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) đã lần lượt sa lưới.

Cơ quan CSĐT đã làm rõ, khoảng 23h ngày 19/12/2008, anh Lê Thanh (SN 1982, huyện Thường Tín, Hà Nội) cùng bạn gái tên Nguyễn Thị Vân (SN 1984, huyện Mê Linh, Hà Nội) đang ngồi tâm sự ở bờ mương thôn Bầu, xã Kim Chung (Đông Anh) thì bị nhóm của Long đến dùng hung khí khống chế cặp tình nhân đi vào phía trong khu vực bờ mương khoảng 50m.

Sau đó, 3 đối tượng lấy khăn quàng cổ trói tay anh Thanh và chị Vân vào gốc cây, dùng bít-tất bịt mồm 2 nạn nhân rồi lục soát cướp đi của chị Vân 1 sợi dây chuyền vàng, 1 đôi hoa tai và 1 điện thoại di động nhãn hiệu LG-220. Bọn cướp cũng lấy đi của anh Thanh 1 điện thoại di động Samsung-X200.

Tiếp đó đêm 2/1/2009, anh Phan Hào (SN 1988, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) và chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1990, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) đang tâm sự bên bờ mương thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, cũng bị 2 đối tượng trong nhóm của Long dùng dao khống chế và cướp tiền, xe máy của anh Hào rồi tẩu thoát.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng Duyệt, Hiếu và Long khai nhận, với hung khí là 1 con dao tông dài khoảng 30cm, 1 con dao bấm và 1 gậy gỗ… trong khoảng thời gian tháng 12/2008 nhóm này còn thực hiện một số vụ cướp khác tại địa bàn quanh khu công nghiệp Thăng Long.

Vụ án đang được Công an huyện Đông Anh tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt đối tượng còn lại là Phạm Văn Quyền (SN 1991, trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) hiện đang bỏ trốn.

Hồng Ngân