1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

"Bắt được" 74 quả bom, mìn trong khi đào đất, vét ao

(Dân trí) - Trong khi đào đất, một người dân huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã phát hiện 2 quả bom nặng hơn 2 tạ còn nguyên tính sát thương. Cùng ngày, một người dân khác cũng phát hiện một ổ gồm 72 quả mìn.

Ngày 20/3, trong khi khai thác đất, một người dân ở xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn đã phát hiện 2 quả bom nằm ở độ sâu 5 - 7m và cách nhau khoảng 100m.

Lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý bom mới được phát hiện.
Lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý bom mới được phát hiện.

Theo ghi nhận ban đầu, mỗi quả bom có trọng lượng 500 cân Anh (khoảng 225 kg), dài hơn 2m, đường kính khoảng 40 cm, do Mỹ sản xuất.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Ban chỉ huy quân sự huyện Triệu Sơn đã phối hợp với các ban ngành chức năng liên quan xuống hiện trường kiểm tra, rà soát và xử lý 2 quả bom nói trên. Hiện cả 2 quả bom đã được lực lượng chức năng xử lý an toàn.

Vận chuyển bom đến khu vực an toàn để xử lý.
Vận chuyển bom đến khu vực an toàn để xử lý.

Cũng trong ngày 20/3, trong lúc gia đình ông Ngô Văn Thuận, xóm 2, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn đang nạo vét ao thì phát hiện một số lượng lớn mìn nằm tập trung ở độ sâu khoảng 2m so với mặt đất. Ngay sau đó, ông Thuận đã báo cáo cho cơ quan chức năng đến xử lý. Lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát và phát hiện 72 quả mìn.

Số bom, mìn trên đã được lực lượng chức năng vận chuyển đến vị trí an toàn ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn để xử lý. Được biết số bom, mìn nói trên có từ thời kháng chiến chống Mỹ, đến nay vẫn còn nguyên vẹn tính sát thương.

Duy Tuyên