1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Bắt cóc con để đòi nợ mẹ

(Dân trí) - Vì mẹ cháu Phan Ghi Duy có nợ tiền của Nguyễn Thị Lộc, nên sau khi mẹ cháu gửi Duy lại cho người chị gái chồng nuôi dưỡng, Lộc đã nảy sinh ý định và bắt cóc cháu để ép họ hàng cháu Duy trả tiền.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 19/5, Nguyễn Thị Lộc đã lừa đưa cháu Phan Ghi Duy (học sinh lớp 3, trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, xã Ea M’nang) con trai chị Phan Thị Mai Hòa (sinh năm 1974, trú xã Ea M’nang) ra thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar chơi. Sau đó giấu cháu Duy tại đây, đồng thời, Lộc để lại một giấy với nội dung đe dọa, nếu chị Hòa không trả tiền trong vòng 24 tiếng thì tính mạng cháu Duy sẽ gặp nguy hiểm.

Bắt cóc con để đòi nợ mẹ  - 1
Đối tượng Nguyễn Thị Lộc tại cơ quan CSĐT

Được biết, do trước đây mẹ cháu Duy là chị Phan Thị Mai Hòa có nợ bà Lộc 20 triệu đồng và hẹn đến ngày 24/3 sẽ trả, nhưng sau đó chị Mai Hòa không trả mà rời khỏi địa phương, gửi cháu Duy cho người chị gái chồng tên là Phan Thị Hòa nuôi dưỡng, vì thế, Lộc nảy sinh ý định bắt cóc cháu Duy để ép buộc họ hàng cháu phải trả tiền.

Ngay khi nhận được trình báo của người nhà nạn nhân, Công an huyện Cư M’gar đã phối hợp với công an xã Ea M’Nang nhanh chóng vào cuộc điều tra, khoanh vùng đối tượng.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 20/5, tại số nhà 8 Nguyễn Du, TDP3, thị trấn Quảng Phú, lực lượng Công an huyện Cư M’gar đã bắt quả tang Nguyễn Thị Lộc cùng chồng là Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1971), khi vừa nhận 20 triệu đồng từ gia đình cháu Duy.

Ngày 25/5, Viện KSND huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Lộc (sinh năm 1972, trú thôn 2A, xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar) về tội bắt cóc để chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Công an huyện Cư M’gar đang tiến hành điều tra về hành vi của những đối tượng liên quan trong vụ bắt cóc cháu Duy.

Lê Văn - Dương Trần