1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắt 5 cán bộ “xẻo” tiền đền bù khu đất đào Phú Thượng

(Dân trí) - 5/7 người bị khởi tố và bắt tạm giam vì những sai phạm liên quan đến việc GPMB khu đất đào Phú Thượng, Tây Hồ là cán bộ quận, phường và BQLDA hạ tầng xung quanh Hồ Tây. Các bị can đã làm sai lệch phương án đền bù để “xà xẻo” hàng tỷ đồng.

Cục CSĐT tội phạm về kinh tế (C14) - Bộ CA đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 7 can phạm trong vụ án hôm nay (1/4). Các bị can bị khởi tố, điều tra về 2 tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" (Đ165 - BLHS) và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Đ139 - BLHS).

5 cán bộ “dính án” gồm: Chủ tịch phường Phú Thượng - Công Phương Toàn (SN 1957), cán bộ địa chính phường Nguyễn Văn Hiển (SN 1963), Phó trưởng phòng tài chính quận Tây Hồ - Trần Mạnh Cường (SN 1963), Phó trưởng ban quản lý Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Tây - Trần Bá Siêu (SN 1955), cán bộ BQLDA Nguyễn Sơn Hà (SN 1952).

Bước đầu, C14 đã xác định các cán bộ trên đã có nhiều sai phạm trong việc giải quyết tiền đền bù, hỗ trợ GPMB để triển khai các dự án xây dựng trên địa bàn phường Phú Thượng và khu vực xung quanh Hồ Tây.

Năm 2002, Nhà nước đã có chủ trương thu hồi đất khu vực ao Ải (phường Phú Thượng) để triển khai dự án dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Tây và khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra). Nhưng năm 2003, UBND phường Phú Thượng vẫn đồng ý cho Công Phương Quế ký hợp đồng thuê 32.400 m2 khu ao này với lý do nuôi thả cá.

Khi giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng, chủ tịch phường Công Phương Toàn và cán bộ địa chính Nguyễn Văn Hiển đã xác nhận cho hộ dân này trên diện tích vườn đào giả, ao thả cá giả. Với lượng lớn đất đào, ao cá trên giấy tờ, Quế “xơi gọn” 2,1 tỷ đồng. Ngoài ra, 8 hộ dân khác cũng với thủ đoạn tương tự làm sai lệch các phương án đền bù, chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng.

Công Phương Quế (SN 1962, dân tổ 22) và Công Văn Hạnh (SN 1960, dân tổ 14) đã bị khởi tố, bắt giam vì trò “chí trá” đó.

Cũng theo C14, ngoài nhóm hành vi mang tính chất “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đó, các cán bộ của BQLDA xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây cũng thể hiện sự thiếu trách nhiệm ở mức “cố ý làm trái”. Trần Bá Siêu và Nguyễn Sơn Hà, với cương vị tổ trưởng và tổ phó tổ công tác GPMB Dự án đã không kiểm tra mà “nhắm mắt làm ngơ” ký các biên bản điều tra hiện trạng sử dụng đất sai sự thật.

Hai cán bộ này đã xác nhận diện tích ao Ải cần thu hồi giải phóng mặt bằng có trồng đào và các vật dụng kiến trúc trên đất. Chưa thấy dấu hiệu “tư lợi” nhưng việc làm này cũng đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng.

P.Thảo