1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Bắt 3 “đại gia” lừa gái vào khách sạn để cướp

(Dân trí) - Giả danh là những Việt kiều đại gia, 3 đối tượng đã dụ dỗ nhiều cô gái vào khách sạn chiếm đoạt thân xác rồi cướp nữ trang. Không những thế, chúng còn giả danh là công an, dùng súng giả để khống chế cướp tài sản của nhiều người.

Ba “đại gia, công an” rởm bị bắt giữ gồm: Võ Văn Vinh (tự Vinh “bà nuôi”, 31 tuổi, trú 388/25 đường An Dương Vương, P.4, Q.5), Ngô Hà Anh Huy (tự Huy “nhóc”, 26 tuổi, trú Q.5, TPHCM), Võ Văn Hoàng Hoa Cương (47 tuổi, trú Q.8, TP HCM).  

Cả 3 bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC 14) - Công an TPHCM đã bắt giữ hôm nay nhằm điều tra.

Tại cơ quan công an, Vinh khai nhận, từ tháng 9/2008 đến nay Vinh đã đóng giả làm Việt kiều đại gia giàu có. Với cái mác “Việt kiều đại gia”, Vinh lân la làm quen với các cô gái giàu có. Sau khi “cá đã cắn câu”, Vinh đưa những cô gái vào khách sạn để chiếm đoạt thân xác, sau đó ra hiệu cho đàn em bên ngoài xông vào phòng khách sạn dùng hung khí cướp nhiều tài sản như tiền bạc, điện thoại, tư trang của các cô này.

Cho đến lúc bị bắt, Vinh đã đưa tổng cộng 4 cô gái vào khách sạn ở quận 5 và quận 10, TPHCM để thực hiện hành vi trên. 

Qua điều tra, được biết các đối tượng bị bắt có nhiều tiền án tiền sự, nằm trong một băng nhóm chuyên giả danh Việt kiều nhằm lừa đảo các nạn nhân nữ để chiếm đoạt, cướp tài sản do tên Võ Văn Vinh (đang là một con nghiện nặng) cầm đầu. Ngoài ra, chúng còn giả danh công an, dùng súng giả đi cướp tài sản.

Trước đó, vào tháng 9/2008, trên đường Trần Bình Trọng (quận 5, TPHCM) tên Vinh cùng với Huy “nhóc” giả danh cảnh sát hình sự, dùng súng giả (súng bật lửa) khống chế một cặp nam nữ chuyên bán “hàng trắng” để cướp một bịch thuốc lắc rồi đem đi bán tiêu xài.

Khi bắt các đối tượng, Công an thu giữ tang vật gồm 1 khẩu súng giả, một số dao bấm, 3 điện thoại di động, 1 xe gắn máy...

Hiện công an TPHCM đang truy xét mở rộng các vụ án nghiêm trọng khác có liên quan đến băng nhóm này. 

Công Quang